2020
Ghi Khắc Danh của Đấng Ky Tô vào Tim Chúng Ta Có Nghĩa Là Gì?
Tháng Tư năm 2020


Hãy Đến Mà Theo Ta: Sách Mặc Môn

Ghi Khắc Danh của Đấng Ky Tô vào Tim Chúng Ta Có Nghĩa Là Gì?

Ngày 20–26 tháng Tư Mô Si A 4–6

Hình Ảnh
What Does It Mean to Have the Name of Christ Written in Our Hearts

Trong Sách Mặc Môn, dân chúng được gọi bằng nhiều cái tên—dân Nê Phi, dân La Man, và dân An Ti Nê Phi Lê Hi chỉ là vài ví dụ. Nhưng Vua Bên Gia Min mong muốn dân ông được gọi bằng một danh xưng cao quý, thánh thiện hơn—danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Sau đây là cách chúng ta có thể giữ cho danh của Đấng Cứu Rỗi “[được ghi khắc] vào tim mình luôn luôn” (Mô Si A 5:12):

Giao Ước qua Phép Báp Têm

Tại lễ báp têm, chúng ta giao ước với Thượng Đế sẽ mang danh của Đấng Ky Tô. Anh chị em nghĩ điều đó có nghĩa là gì? (Xin xem Mô Si A 18:8–9.)

Dự Phần Tiệc Thánh

Chúng ta được truyền lệnh phải dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng mỗi tuần. Trong lễ Tiệc Thánh, chúng ta tái cam kết với giao ước đã lập là sẽ mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 4:3).

Hành Động như một Môn Đồ của Đấng Ky Tô

Những giao ước của chúng ta yêu cầu chúng ta tuân giữ các giáo lệnh. Việc làm của chúng ta nên phản ánh ước muốn của chúng ta để theo Đấng Ky Tô và trở nên giống như Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta có thể tiếp tục được gọi bằng danh Ngài. Đây là cách mà chúng ta ghi khắc danh của Đấng Ky Tô vào tim mình (xin xem Mô Si A 5:12).