2020
Đại Hội Trung Ương qua Các Năm
Tháng Tư năm 2020


Đại Hội Trung Ương qua Các Năm

Hình Ảnh
tabernacle and conference center

Giờ đây vào năm thứ 190, đại hội trung ương là một truyền thống lâu đời vào mỗi tháng Tư và tháng Mười, nhưng đã có một số thay đổi thú vị qua các năm:

  • Năm 1830

    Chỉ hai tháng sau khi Giáo Hội được tổ chức, Joseph Smith chủ tọa đại hội trung ương đầu tiên tại Fayette, New York. Khoảng 30 tín hữu và một số người khác đã tham dự.

  • Năm 1850

    Tờ báo Deseret News đã xuất bản đầy đủ bản tường thuật đầu tiên của đại hội bởi vì nhà báo trẻ tuổi, George D. Watt, đã có thể ghi chép tốc ký các bài nói chuyện.

  • Năm 1867

    Đại hội trung ương kéo dài bốn ngày thay vì ba ngày như thường lệ bởi vì giáo đoàn đã biểu quyết để ở lại thêm một ngày nữa.

  • Năm 1924

    Micrô được sử dụng lần đầu tiên tại bục phát biểu trong Đại Thính Đường Tabernacle. Trước đó, những người nói chuyện phải dựa vào sức mạnh giọng nói của họ để nói cho mọi người nghe.

  • Năm 1949

    Nhờ sử dụng máy quay trong Đại Thính Đường Tabernacle, đại hội lần đầu tiên được phát sóng trên truyền hình.

  • Năm 1962

    Lần đầu tiên những bài nói chuyện được phiên dịch sang các ngôn ngữ khác—tiếng Đức, Hà Lan, và Tây Ban Nha—ngay trong Đại Thính Đường Tabernacle. Giờ đây các bài nói chuyện được phiên dịch ra hơn 90 ngôn ngữ!

  • Năm 1967

    Đại hội trung ương được phát sóng trên truyền hình màu. Những người nam trong Đại Ca Đoàn Tabernacle mặc áo gi-lê màu xanh lam, và những người nữ mặc áo màu hồng nhạt.

  • Năm 1977

    Thay đổi từ ba ngày và sáu phiên họp chung, bây giờ đại hội kéo dài hai ngày và gồm có năm phiên họp chung.

  • Năm 2000

    Đại hội trung ương lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Tâm Đại Hội mới tại Salt Lake City, với sức chứa 21.000 người.

Hình ảnh minh họa bục cử tọa do David Green thực hiện; ẢNH CHỤP VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH DO GETTY IMAGES CUNG CẤP