2020
Là một Người Thành Niên Trẻ Tuổi, Bạn Nghĩ Bạn Không Có Một Mục Đích à? Hãy Nghĩ Lại Nhé
Tháng Tư năm 2020


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Là một Người Thành Niên Trẻ Tuổi, Bạn Nghĩ Bạn Không Có Một Mục Đích à? Hãy Nghĩ Lại Nhé

Chúng ta có thể cảm thấy nản chí khi nghĩ về việc trở thành những người lãnh đạo trong Giáo Hội vào một ngày nào đó, nhưng có những cách mà các bạn có thể bắt đầu lãnh đạo từ bây giờ.

Trong những ngày trước Sự Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ có “chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh.

“… Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, và nước nọ chống lại nước kia; sẽ có nạn đói, nạn dịch và động đất ở nhiều nơi.

“Và lại nữa, vì sự bất chính sẽ thêm nhiều, nên tình thương yêu của con người sẽ trở nên lạnh nhạt” (Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:28–30).

Ở giữa tình trạng rối loạn như vậy, ai sẽ giúp dẫn dắt các anh chị em của chúng ta, cả người tín hữu lẫn người ngoại đạo, để trở về với Cha Thiên Thượng?

Đó là lúc chúng ta cần tham gia vào.

Chúng Ta Nên Lãnh Đạo Như Thế Nào

Chúng ta đã được gọi là một trong những thế hệ những người thành niên trẻ tuổi tuyệt vời nhất. Chủ Tịch Russell M. Nelson mô tả chúng ta với tư cách là những người “mà Thượng Đế tin cậy nhiều đến mức đã gửi đến thế gian trong gian kỳ quan trọng nhất của lịch sử thế gian này” (“Hãy Sống Đúng theo Tiềm Năng của Mình là Những Người của Thiên Niên Kỷ,” Liahona, tháng Mười năm 2016, trang 46).

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể sống đúng với khả năng của chúng ta để trở thành những người lãnh đạo giỏi trong Giáo Hội của Chúa? Đấy, nếu các bạn nhìn xung quanh, thì các bạn có thể nhận thấy mình đang là một người lãnh đạo theo cách này hay cách khác.

Bạn có thể là một người lãnh đạo trong một chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội. Với tư cách là một người truyền giáo, bạn có thể dẫn dắt một cuộc thảo luận, phụ trách một sinh hoạt truyền đạo, hoặc được chỉ định làm người lãnh đạo khu bộ truyền giáo hoặc một chị truyền giáo lãnh đạo. Bạn có thể là một người lãnh đạo trong gia đình mình hoặc giữa bạn bè mình. Bạn có thể dẫn dắt các tổ tiên của mình đến sự cứu rỗi qua công việc lịch sử gia đình. Bạn có thể thậm chí trở thành một người lãnh đạo chính trị, và bạn có thể luôn luôn lãnh đạo trong bất kỳ nghề nghiệp nào bạn chọn.

Nhưng câu hỏi là, chúng ta nên lãnh đạo như thế nào? Chính Đấng Cứu Rỗi đã lãnh đạo qua tấm gương của Ngài. Ngài đã dẫn dắt với lời mời “Hãy đến mà theo Ta” thay vì “Đường lối của ta tốt hơn.” Ngài phục vụ, giảng dạy, yêu thương, và chăm lo cho những người xung quanh Ngài. Chúa Giê Su Ky Tô là tấm gương lãnh đạo ưu tú nhất. Và để trở thành một thế hệ của những người lãnh đạo giỏi, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nỗ lực trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi và làm những việc nhỏ này:

  1. Cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, hoặc những người mà bạn có trách nhiệm với họ, và tìm kiếm sự soi dẫn để biết được cách giúp đỡ họ. Cầu nguyện cho họ cụ thể từng cái tên một, như Đấng Cứu Rỗi đã phục sự “từng người một” (3 Nê Phi 11:15).

  2. Dành thời gian tìm hiểu thánh thư đặc biệt là về những tấm gương lãnh đạo giỏi, nhất là từ chính Đấng Cứu Rỗi.

  3. Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo Hội của bạn trong tiểu giáo khu, giáo khu, và trung ương. Cũng hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo chính phủ, để họ có thể được soi dẫn và làm việc trong tinh thần đoàn kết và hòa bình.

  4. Tìm cách hiểu những người xung quanh bạn. Tìm hiểu những điều họ quan tâm, gia đình họ, việc học tập của họ, và những ước muốn và đam mê của họ trong cuộc sống (xin xem Ê Phê Sô 2:19).

  5. Đọc phước lành tộc trưởng của mình và suy ngẫm về cách bạn có thể trở thành con người tốt nhất của mình.

Khi nỗ lực hết sức để lãnh đạo trong sự ngay chính, chúng ta trở thành những môn đồ và những tín đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô và đủ tư cách có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta lập và tôn trọng các giao ước thiêng liêng, chúng ta có quyền nhận được sự chuẩn bị cần thiết và áo giáp thuộc linh để chiến đấu chống lại kẻ nghịch thù.

Bạn Có Thể Bắt Đầu Từ Bây Giờ

Bạn sẽ trở thành dạng người lãnh đạo nào? Hoặc, theo lời Đấng Cứu Rỗi: ″Các ngươi nên là những [người lãnh đạo] như thế nào? Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải giống như ta vậy” (3 Nê Phi 27:27).

Khi chúng ta gần với Ngày Tái Lâm, Chúa sẽ cần thêm những người lãnh đạo ngay chính mà sẽ nghe theo vị tiên tri của Ngài và tham gia trận chiến này. Ngài cần chúng ta. Chúng ta đang ở trong giờ thứ 11, và chúng ta có nhiều việc phải làm. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị để trở thành một thế hệ những người lãnh đạo giỏi từ bây giờ. Không bao giờ quá trễ để bắt đầu! Nếu có bất kỳ điều gì bạn cần, thì hãy nói chuyện với vị giám trợ của bạn, ông ấy sẽ giúp đỡ bạn trên con đường hối cải. Nếu cần sự hướng dẫn về cách để cải thiện bản thân, thì hãy bắt đầu bằng cách cải thiện mối quan hệ của bạn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô; Hai Ngài có thể giúp bạn biết phải bắt đầu từ đâu. Cả bạn và tôi đều đã được kêu gọi bây giờ để làm công việc của Chúa và giúp vị tiên tri của chúng ta dẫn dắt gia tộc Y Sơ Ra Ên đến nơi an toàn, và nếu chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức mình, thì chúng ta sẽ thành công.