2021
Tin Cậy nơi Chúa
Tháng Bảy năm 2021


Những Người Phụ Nữ Đầu Tiên của Thời Kỳ Phục Hồi

Tin Cậy nơi Chúa

Vì bà đã biết Chúa qua thánh thư nên đức tin sâu đậm của Mary Ann Young đã giữ cho những cảm nghĩ của bà “khá bình tĩnh xuyên qua mọi cơn bão.”1

Hình Ảnh
Mary Ann Angell Young in her garden

Tranh do Toni Oka minh họa

Mary Ann Angell đã may mắn lớn lên trong một gia đình đặt ưu tiên việc đọc thánh thư. Bà đặc biệt ưa thích những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi.2 Bà đã sớm biết được trong đời mình rằng bà có thể nghe tiếng Chúa qua thánh thư và tìm thấy niềm an ủi trong những lời dạy của Ngài.

Bà đã nghe phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô được thuyết giảng ở Rhode Island, Hoa Kỳ, vào năm 1831, và sau khi đọc Sách Mặc Môn, Mary Ann đã được cải đạo theo phúc âm.

Bà chuyển đến Kirtland, Ohio, vào khoảng năm 1833, nơi bà gặp Brigham Young, người mà bà kết hôn vào đầu năm 1834. Trong 48 năm tiếp theo, trải qua nhiều lần chuyển chỗ ở và thử thách, Mary Ann Angell Young tiếp tục nghe tiếng Chúa qua thánh thư và đặt sự tin cậy vững chắc nơi Ngài.

Ví dụ, chồng bà ra đi truyền giáo ở nước Anh vào năm 1839 chỉ 10 ngày sau khi bà sinh con gái Alice của họ. Trong 20 tháng sau đó, Mary Ann và sáu đứa con của họ phải sống vất vả. Họ bị mắc bệnh và sống sót chủ yếu nhờ vào bánh bắp, sữa và một ít rau cải ở ngoài vườn.3 Mary Ann xoay sở để kiếm một công việc nhỏ nhằm nuôi gia đình và chăm sóc cho bản thân mình cùng những đứa con đau yếu của bà. Tuy nhiên, Chúa đã giúp họ vượt qua những thử thách này. Bà viết cho chồng bà: “Thật là một điều tuyệt vời để tin cậy nơi Chúa.”4

Dựa vào sự hiểu biết thánh thư của mình, Mary Ann dường như hiểu với một sự tin chắc sâu đậm rằng Chúa luôn ở bên bà, yêu thương bà và hiểu bà, nhất là trong nhiều thử thách của bà. Bà cầu nguyện: “Cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con trong mọi sự và ban cho lời an ủi trong những giờ phút đen tối và khó khăn nhất.”5

Ghi Chú

  1. Thư của Mary Ann Angell Young gửi cho Brigham Young, ngày 30 tháng Sáu năm 1844, Các Hồ Sơ trong Văn Phòng Brigham Young, năm 1832–1878, Thư Viện Lịch Sử Giáo Hội, Salt Lake City.

  2. Xin xem “Biography of Mrs. Mary Ann Young,” Woman’s Exponent, ngày 1 tháng Chín năm 1887, trang 53–54; Emmeline B. Wells, “In Memoriam,” Woman’s Exponent, ngày 15 tháng Bảy năm 1882, trang 28–29.

  3. Xin xem Matthew C. Godfrey, “‘You Had Better Let Mrs Young Have Any Thing She Wants’: What a Joseph Smith Pay Order Teaches about the Plight of Missionary Wives in the Early Church,” Những Nghiên Cứu của BYU, tập 58, số 2 (năm 2019), trang 63–64.

  4. Thư của Mary Ann Angell Young gửi cho Brigham Young, ngày 15 tháng Tư năm 1841, Các Hồ Sơ trong Văn Phòng Brigham Young, năm 1832–1878,Thư Viện Lịch Sử Giáo Hội.

  5. Thư của Mary Ann Angell Young gửi cho Brigham Young, ngày 21 tháng Ba năm 1840, Bộ Sưu Tập của George W. Thatcher Blair, năm 1837–1988, Thư Viện Lịch Sử Giáo Hội.