2018
5 Cách Anh Chị Em Có Thể Giúp Cho Vị Giám Trợ Giúp Được Anh Chị Em
Tháng Mười năm 2018


Chỉ dành cho kỹ thuật số

5 Cách Anh Chị Em Có Thể Giúp Cho Vị Giám Trợ Giúp Được Anh Chị Em

Ông đang làm hết sức mình, nhưng đôi khi ông cần một bàn tay phụ giúp.

Hình Ảnh
young adult talking with bishop

Ông chào đón anh chị em bằng một cái bắt tay vững chắc mỗi lần gặp, ông ngồi trong vị trí được chỉ định của mình trên bục chủ tọa trong suốt buổi lễ Tiệc Thánh, và ông hy sinh rất nhiều thời gian của mình để phục vụ anh chị em và Chúa.

Ông là vị giám trợ của anh chị em: một người lãnh đạo chức tư tế đã được Thượng Đế kêu gọi để chủ tọa tiểu giáo khu của anh chị em. Danh sách những nhiệm vụ cần thực hiện của ông sẽ không bao giờ được hoàn thành xong, ông khuyên bảo các tín hữu trong văn phòng của mình thậm chí sau khi ông đã làm việc cả ngày dài, và ông nán lại trong nhà hội nhiều giờ sau khi lễ thờ phượng đã kết thúc để làm tròn các bổn phận của mình.

Vị giám trợ của anh chị em có thể trông giống như thể ông có năng lượng vô hạn, nhưng việc lãnh đạo cả một tiểu giáo khu có thể làm ông kiệt sức! Ông đang làm hết sức mình, nhưng đôi khi ông cần một bàn tay phụ giúp. Đây là năm cách anh chị em có thể giúp cho vị giám trợ giúp được anh chị em:

  1. Cầu nguyện cho ông. Sự kêu gọi của vị giám trợ có thể thử thách các giới hạn về năng lực trí tuệ, tinh thần, và thể chất của ông. Ông cần sức mạnh mà chỉ Thượng Đế mới có thể ban cho nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra bởi đức tin và những lời cầu nguyện của anh chị em (xin xem Gia Cơ 5:16).

  2. Hãy có đức tin vào chức vụ đó. Anh chị em đã tán trợ ông là giám trợ của mình, nhưng đức tin của anh chị em không nhất thiết đặt nơi ông ấy, mà cần được đặt vào chức vụ hay sự kêu gọi của vị giám trợ và nơi Thượng Đế là Đấng đã kêu gọi và đang tán trợ ông. Làm thế nào anh chị em có thể cho thấy đức tin của mình? Hãy sẵn lòng để làm tròn những sự kêu gọi và chỉ định. Khi anh chị em gặp với vị giám trợ của mình, hãy sẵn sàng—cầu nguyện, nhịn ăn nếu cần thiết, và ăn mặc thích hợp để cho thấy lòng tôn kính dành cho Chúa. Hãy tuân theo lời khuyên bảo của ông một cách cẩn thận. Ông đại diện cho Chúa.

  3. Hãy tìm hiểu để biết ông rõ hơn. Hãy nỗ lực để hiểu thêm về ông. Hỏi ông về cuộc sống của ông, về quá trình học vấn và kiến thức cùng những kinh nghiệm của ông. Hãy để ông biết rằng anh chị em cảm kích trước sự phục vụ của ông và rằng anh chị em có đức tin nơi khả năng của ông để làm tròn sự kêu gọi này. (Xin xem 1 Tê Sa Lô Ni Ca 5:12–13.)

  4. Đừng quá nhiều khiến ông mệt mỏi. Vị giám trợ của anh chị em muốn giúp anh chị em, nhưng nếu anh chị em có một vấn đề mà có thể được giải quyết bởi những thầy giảng tại gia của anh chị em, một trong các cố vấn của giám trợ, hoặc chủ tịch Hội Phụ Nữ hay chủ tịch nhóm túc số các anh cả của anh chị em, thì hãy tìm đến họ trước tiên. Những sự kêu gọi của họ đều tồn tại vì có lý do của nó! Họ ở đó để giúp anh chị em và cũng để cho phép vị giám trợ của anh chị em tập trung vào những việc mà chỉ mỗi ông ấy mới có thể làm được.

  5. Đừng kỳ vọng ông ấy là người hoàn hảo. Mặc dù có vẻ như vị giám trợ của anh chị em phù hợp một cách trọn vẹn cho chức vụ kêu gọi này, nhưng ông vẫn không hoàn hảo. Ông nghi ngờ bản thân ông, và ông mắc lỗi lầm. Nhưng ông thật lòng yêu thương anh chị em và làm mọi điều ông có thể làm trong chức vụ kêu gọi này. Hãy cởi mở với ông. Ông càng biết nhiều về bản thân và hoàn cảnh của anh chị em, thì ông sẽ càng có thể giúp đỡ được anh chị em.