2018
Xin Sự Giúp Đỡ để Giúp Người Khác
Tháng Mười năm 2018


Các Nguyên Tắc Phục Sự

Xin Sự Giúp Đỡ để Giúp Người Khác

Làm thế nào chúng ta giúp người khác tham gia khi chúng ta cần sự giúp đỡ trong những nỗ lực phục sự của mình? Tham gia những cuộc phỏng vấn về việc phục sự và các buổi họp hội đồng ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất.

Hình Ảnh
two women talking

Khi căn bệnh đa xơ cứng khiến cho Kathy phải gắn chặt với chiếc xe lăn, chị thấy rằng mình cần sự trợ giúp mỗi đêm để chuyển cơ thể từ chiếc xe lăn sang giường ngủ. Công việc này quá nặng nhọc cho bất cứ một tín hữu nào. Vì thế nhóm túc số các anh cả bàn thảo về hoàn cảnh của chị và đã quyết định lên một lịch trình giúp đỡ chị mỗi buổi tối.1

Khi chúng ta tiến đến việc biết được nhu cầu và ưu điểm của những người mà chúng ta phục vụ, chúng ta có thể thấy rằng mình cần sự giúp đỡ để giúp đáp ứng cho những nhu cầu của họ. Các cuộc phỏng vấn về việc phục sự và các buổi họp hội đồng ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất là hai cơ hội để thảo luận về cách thức thích hợp để giúp những người khác tham gia.

Các Cuộc Phỏng Vấn về Việc Phục Sự

Các cuộc phỏng vấn hằng quý này giữa các chị em phục sự và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ hoặc giữa các anh em phục sự và chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả là sự báo cáo chính thức duy nhất mà chúng ta thực hiện về những người mình phục sự. Cuộc phỏng vấn này là một cơ hội đều đặn ít nhất mỗi quý để (1) hội ý về những điểm mạnh, nhu cầu, và thử thách của các cá nhân và gia đình được chỉ định; (2) xác định các nhu cầu nào mà nhóm túc số, Hội Phụ Nữ, hoặc hội đồng chi nhánh có thể hỗ trợ; và (3) học hỏi từ các vị lãnh đạo và được khuyến khích trong các nỗ lực phục sự.

Chủ tịch nhóm túc số các anh cả và chủ tịch Hội Phụ Nữ truyền đạt các nhu cầu quan trọng trực tiếp với vị giám trợ và sẽ nhận những lời khuyên nhủ và hướng dẫn từ ông ấy.

Anh chị em có thể tìm thêm thông tin về các cuộc phỏng vấn về việc phục sự tại trang mạng ministering.lds.org.

Làm Cho Các Cuộc Phỏng Vấn về Việc Phục Sự Trở Nên Ý Nghĩa

Khi tán thành lời phát biểu của Chủ Tịch Russell M. Nelson rằng chương trình phục sự sẽ là một yếu tố quyết định tương lai của Giáo Hội, Anh Cả Gary E. Stevenson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy rằng: “Việc hiện thực hóa tầm nhìn của ông ấy … có thể căn cứ vào cách các anh chị em phục sự được giảng dạy và tham gia vào cuộc phỏng vấn về việc phục sự.”2

Bốn lời khuyên dành cho các anh chị em phục sự:

  • Hãy đến cuộc phỏng vấn để tìm kiếm lời khuyên dạy. Hãy sẵn sàng học hỏi.

  • Hãy sẵn sàng thảo luận về các nhu cầu mà anh chị em có thể cần những người khác tham gia để đáp ứng được.

  • Hãy tập trung vào các thế mạnh và khả năng của cá nhân người đó, không phải chỉ là những nhu cầu mà thôi.

  • Hãy liên hệ với chủ tịch đoàn để xin lời khuyên giữa các cuộc phỏng vấn hằng quý khi cần.

Năm lời khuyên dành cho các vị lãnh đạo:

  • Các cuộc phỏng vấn không cần kéo dài, nhưng phải hoạch định đủ thời gian để gặp ở nơi cho phép có được một cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa.

  • Hãy nhận lấy cơ hội để phục sự người anh em hoặc chị em phục sự.

  • Đừng đặt ra những câu hỏi làm cho có vẻ như anh chị em chỉ đang đếm số lần đi thăm hoặc đang đánh dấu lại những liên lạc đã được thực hiện (“Anh chị em đã làm công việc phục sự của mình chưa?”). Hãy đặt ra những câu hỏi củng cố các hành vi mong muốn (“Anh chị em cảm thấy sự thúc giục nào khi cầu nguyện cho gia đình đó? Điều gì đã xảy ra khi anh chị em hành động theo những thúc giục đó?”).

  • Hãy lắng nghe một cách chân thành và ghi chú lại.

  • Hãy cùng hội ý với nhau. Những người bạn đồng hành phục sự có quyền nhận được sự mặc khải cho những người họ được chỉ định để phục sự.

Những Thắc Mắc và Giải Đáp về Các Cuộc Phỏng Vấn về Việc Phục Sự

Một cuộc phỏng vấn về việc phục sự là gì?

Đó là một cuộc thảo luận giữa các anh em phục sự và một thành viên của chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả hoặc giữa các chị em phục sự và một thành viên của chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ trong bối cảnh mà cho phép họ tìm kiếm và nhận được sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh. Kết quả là, các anh chị em phục sự có thể được soi dẫn để chăm lo, yêu thương, chỉ dạy, và an ủi theo cách của Đấng Cứu Rỗi.

Các cuộc phỏng vấn mỗi quý này có cần phải gặp trực tiếp không?

Thông thường các cuộc phỏng vấn này được thực hiện trực tiếp, nhưng chúng có thể được tiến hành qua điện thoại hoặc trực tuyến khi việc gặp mặt trực tiếp là không thực tế. Nói chung, cả hai người bạn đồng hành sẽ tham gia cuộc phỏng vấn khi thích hợp.

Mục đích của cuộc phỏng vấn về việc phục sự là gì?

Các cuộc phỏng vấn về việc phục sự là một cơ hội cho các anh chị em phục sự xem xét lại các hoàn cảnh hiện tại, lập các kế hoạch cho tương lai, và có được sự giúp đỡ cần thiết cho các cá nhân hoặc gia đình mà họ phục sự. Đó là một cơ hội để nói về các nguồn phương tiện và nguồn lực nào mà nhóm túc số và Hội Phụ Nữ có thể cung ứng.

Tôi giải quyết các vấn đề kín nhiệm hoặc nhạy cảm như thế nào?

Các anh chị em phục sự chia sẻ thông tin kín nhiệm chỉ với chủ tịch nhóm túc số các anh cả hoặc chủ tịch Hội Phụ Nữ—hoặc trực tiếp với vị giám trợ. Thông tin kín nhiệm hoặc nhạy cảm không nên được chia sẻ trong các buổi họp hội đồng ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất.

Hình Ảnh
council meeting

Các Buổi Họp Hội Đồng Ngày Chủ Nhật Tuần Thứ Nhất

Để bổ sung cho các cuộc phỏng vấn về việc phục sự, các buổi họp hội đồng ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất là một cách thức khác để giúp những người khác tham gia vào công việc phục sự. Trong buổi họp Hội Phụ Nữ và buổi họp nhóm túc số các anh cả, sự soi dẫn có thể đến với những ai tham dự qua Thánh Linh và từ những người khác trong nhóm.

Mục đích của buổi họp hội đồng là để:

  • “Cùng nhau bàn bạc về các trách nhiệm, cơ hội, và thử thách ở địa phương;

  • “Học hỏi từ những sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm của nhau; và

  • “Hoạch định những cách để hành động theo những ấn tượng nhận được từ Thánh Linh.”3

Các buổi họp hội đồng không chỉ là những cuộc thảo luận: các buổi họp này hướng dẫn chúng ta hành động riêng cá nhân hoặc chung một nhóm như đã được Thánh Linh soi dẫn. Một kết quả đến từ các buổi họp này là các tín hữu có thể cảm thấy một ước muốn để thực hiện công việc của Chúa.

Lời Mời để Hành Động

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói rằng: “Lời cầu nguyện của chúng tôi ngày hôm nay là mọi người nam và người nữ—và những người thiếu niên và thiếu nữ lớn tuổi hơn—sẽ rời đại hội trung ương này cam kết sâu sắc hơn để tận tình quan tâm lẫn nhau, được thúc đẩy chỉ bằng tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô để làm như vậy.”4

Ghi Chú

  • Xin xem Mormon Messages video “Lift,” lds.org/media-library.

  • Gary E. Stevenson, trong “Ministering Interviews” (video), ministering,lds.org.

  • Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành cho Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ, trong tạp chí Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 140; cũng có trên trang mạng comefollowme.lds.org.

  • Jeffrey R. Holland, “Sát Cánh và Củng Cố Họ,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 103.