2007
Thư Viện Lịch Sử Gia Đình Kỷ Niệm Các Truyền Thống trên Khắp Thế Giới
Tháng Tư năm 2007


Thư Viện Lịch Sử Gia Đình Kỷ Niệm Các Truyền Thống trên Khắp Thế Giới

Việc bện một món đồ trang trí Giáng Sinh của nước Scandinavi và hát bài ca “Auld Lang Syne” bằng tiếng Tô Cách Lan chỉ là hai trong số các sinh hoạt tháng Mười Hai tại Thư Viện Lịch Sử Gia Đình ở Thành Phố Salt Lake. Những người tham dự các lớp miễn phí buổi tối được tổ chức từ ngày 28 tháng Mười Một đến 22 tháng Mười Hai đã học về các truyền thống lễ lạc từ nhiều quốc gia và các nhóm sắc tộc khác nhau.

Đa số những lớp học ngắn được hoạch định và giảng dạy bởi những người quê quán ở nhiều quốc gia khác nhau và những người này thảo luận những đề tài như các buổi lễ kỷ niệm, thức ăn, đồ trang trí, và âm nhạc trong tháng Mười Hai. Các lớp học được mở rộng cho công chúng và cũng có các buổi sinh hoạt gia đình.

Các gia đình được khuyến khích để làm một biểu đồ gia phả phóng tác theo kiểu cho trẻ em. Các trẻ em được yêu cầu vẽ hình về mình, về cha mẹ và ông bà của các em trên biểu đồ. Mỗi em đều nhận được một cây kẹo bạc hà, và các gia đình mà có thể hoàn tất biểu đồ cho bốn thế hệ đều nhận được một cây viết với hàng chữ “Family history is fun (Lịch sử gia đình rất thú vị.”

Các bản liệt kê những ý kiến về buổi họp tối gia đình và lịch sử gia đình có sẵn cho các gia đình để mang về nhà. Một tờ giấy đã giải thích cách thức mà con cái và cha mẹ có thể phỏng vấn các ông bà.

Các quốc gia được nêu lên gồm có Na Uy, Pháp, Đức, Tô Cách Lan, Cộng Hòa Séc, Thụy Điển và Đan Mạch. Các truyền thống Do Thái và tiền phong cũng được thảo luận.

Diane Loosle, giám đốc dịch vụ dành cho người mới bắt đầu, nói rằng đây là lần đầu tiên mà thư viện đã bảo trợ sinh hoạt này.

Chị Loosle đã giải thích rằng các sinh hoạt này nhằm vào việc mang đến những người mà thường không đến Thư Viện Lịch Sử Gia Đình. Chị nói: “Một trong các mục tiêu của thư viện là làm cho việc đến thư viện thành một kinh nghiệm tốt hơn. Chúng tôi muốn người ta đến và thấy rằng nó ít phức tạp hơn là họ nghĩ.”

Thư Viện Lịch Sử Gia Đình chính của Giáo Hội là thư viện lớn nhất trong các loại thư viện như vậy, và nó được mở cửa cho công chúng miễn phí. Người ta ước lượng rằng 1.900 hoặc nhiều người hơn nữa đã đến viếng thăm thư viện mỗi ngày thư viện mở cửa.

Các lớp học miễn phí được dành cho những người với nhiều kinh nghiệm khác nhau, kể cả những người mới bắt đầu và có 125 tín hữu là nhân viên chuyên nghiệp toàn thời gian và bán thời gian sẵn sàng phụ giúp. Gần 400 người tình nguyện được huấn luyện cũng biếu tặng thời giờ của họ để giúp. Để biết thêm chi tiết, xin đến viếng thăm trang mạng www.familysearch.org.