2014
Thông Báo về Sự Tiến Triển trong Việc Xây Cất Đền Thờ, Các Chức Sắc Mới Được Tán Trợ tại Đại Hội Trung Ương
Tháng 2014


Thông Báo về Sự Tiến Triển trong Việc Xây Cất Đền Thờ, Các Chức Sắc Mới Được Tán Trợ tại Đại Hội Trung Ương

Trong lời phát biểu khai mạc tại Đại Hội Thường Niên Kỳ Thứ 184 của Giáo Hội, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói rằng trong sáu tháng qua, “công việc của Giáo Hội đã tiến bước không trở ngại.”

Khi nhớ lại lễ cung hiến Đền Thờ Gilbert Arizona vào ngày 2 Tháng Ba năm 2014, cùng trông đợi lễ cung hiến sắp tới của Đền Thờ Fort Lauderdale Florida, và mong đợi đến khi các đền thờ ở nhiều nơi trên thế giới sẽ hoàn thành và được làm lễ cung hiến trong năm 2014 và năm 2015, Chủ Tịch Monson cho biết rằng sau khi tất cả các đền thờ đã được loan báo trước đây đều được hoàn thành, thì Giáo Hội sẽ có 170 đền thờ hoạt động trên toàn thế giới.

Ông nói: “Mặc dù chúng tôi hiện đang tập trung nỗ lực vào việc hoàn tất các đền thờ đã được loan báo trước đây và sẽ không loan báo bất cứ ngôi đền thờ mới nào nữa trong tương lai gần, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến trình xác định các nhu cầu và tìm kiếm địa điểm để xây cất đền thờ. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ loan báo trong các đại hội trung ương trong tương lai. Chúng ta là những người xây cất đền thờ và tham dự đền thờ.”

Tại đại hội, một thành viên mới của Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, bốn Vị Thẩm Quyền Trung Ương mới, và một chủ tịch đoàn trung ương Trường Chủ Nhận mới, và 42 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng đã được tán trợ.

Anh Cả Lynn G. Robbins được kêu gọi vào Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Jörg Klebingat ở Kyiv, Ukraine, và Anh Cả Chi Hong (Sam) Wong ở Hồng Kông, Trung Quốc được tán trợ để phục vụ trong Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Anh Cả Larry S. Kacher ở Midway, Utah, và Anh Cả Hugo E. Martinez ở Arecibo, Puerto Rico, được tán trợ với tư cách là các thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Tad R. Callister, là người đã phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và với tư cách là thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, được tán trợ với tư cách là chủ tịch trung ương Trường Chủ Nhật, với John S. Tanner và Devin G. Durrant với tư cách là đệ nhất và đệ nhị cố vấn.

Xin xem danh sách đầy đủ những người được tán trợ và được giải nhiệm ở các trang 26–27, và tìm đọc tiểu sử của Anh Cả Robbins, Các Thầy Bảy Mươi mới được kêu gọi, và chủ tịch đoàn trung ương Trường Chủ Nhật bắt đầu ở trang 141.

Một tuần trước đại hội trung ương, buổi họp chung đầu tiên của phụ nữ —dành cho tất cả các phụ nữ, thiếu nữ, và các em gái tám tuổi trở lên—được tổ chức trong Trung Tâm Đại Hội. Buổi họp này thay thế các buổi họp Hội Phụ Nữ trung ương và Hội Thiếu Nữ trung ương trước đây. Tất cả các sứ điệp từ buổi họp phụ nữ có thể được tìm thấy ở các trang 116–28.

Ngoài ra trước khi đại hội, hội đồng trung ương Hội Thiếu Nữ đã được tổ chức lại, với các chị em phụ nữ được kêu gọi lần đầu tiên từ các địa điểm ở bên ngoài Salt Lake City, gồm có Peru; Nam Phi; Nhật Bản; Brazil; và Brooklyn, New York, Hoa Kỳ. Đọc tiểu sử và xem hình ảnh tại lds.org/callings/young-women.

Chủ Tịch Monson đã nói vào lúc bế mạc đại hội trung ương: “Đấng Cứu Rỗi đã mang đến thế gian này một sứ điệp về tình yêu thương và thiện chí cho tất cả những người nam và nữ. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn noi theo gương Ngài.” Ông bảo đảm với các tín hữu Giáo Hội và những người đang lắng nghe rằng “Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn và ban phước cho chúng ta khi chúng ta đặt đức tin và sự tin cậy của mình nơi Ngài.”