2014
Việc Giảng Dạy tại Nhà Thờ Nên Noi Theo Gương của Đấng Ky Tô
Tháng 2014


Việc Giảng Dạy tại Nhà Thờ Nên Noi Theo Gương của Đấng Ky Tô

Chủ tịch trung ương Trường Chủ Nhật mới, Tad R. Callister, đã nói sau đại hội trung ương: “Chúng ta đang cố gắng để đi theo bước chân giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi.”

Ông nói rằng điều đó có nghĩa là đặt ra những câu hỏi đầy soi dẫn mà giúp cho người ta trở nên được cải đạo. Mục tiêu là “để giúp họ hiểu và cảm nhận được tinh thần của phúc âm trong cuộc sống của họ.”

Ông nói rằng ông rất cảm kích đối với chương trình giảng dạy trực tuyến Hãy Đến mà Theo Ta, dành cho giới trẻ trong đó có các bài nói chuyện mới nhất từ đại hội trung ương cũng như phương tiện truyền thông do Giáo Hội sản xuất. Ông nói rằng sự tham gia đã thay thế các bài giảng, và “có một sự thay đổi rõ ràng từ việc chỉ dạy một bài học đến việc cố gắng để tùy chỉnh bài học đó theo nhu cầu của các học viên trong lớp.”

Ông nói thêm rằng chương trình Hãy Đến mà Theo Ta giúp mang đến sự cải đạo chứ không phải chỉ truyền đạt thông tin. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dựng lên một thế hệ những người trẻ tuổi là các giảng viên giỏi nhất trên thế giới, các bậc cha mẹ tốt nhất trên thế gian, vì họ đang nhận được kinh nghiệm này khi còn trẻ và không phải chờ đợi cho đến khi [họ] trưởng thành … để tìm hiểu xem việc giảng dạy và sự hiểu biết có thể mang đến hiệu quả như thế nào.”

Anh Callister nói rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đức Thầy và việc giảng dạy của chúng ta tại nhà thờ nên mang mọi người đến với Đấng Ky Tô. Bằng cách nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giảng dạy giáo lý rõ ràng và chính xác, ông nói rằng “bất cứ lúc nào mà chúng ta cố gắng noi theo gương Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta đang làm điều mà Ngài muốn chúng ta làm.”