2014
Các Trang Mạng Cho Biết về Sự Phục Vụ, Đức Tin
Tháng 2014


Các Trang Mạng Cho Biết về Sự Phục Vụ, Đức Tin

Các Thánh Hữu Ngày Sau phục vụ và chia sẻ đức tin của họ trên toàn thế giới. Các bản báo cáo về các sinh hoạt như vậy xuất hiện trên các trang mạng của phòng tin tức quốc gia, thường xuyên được tóm lược trên newsroom.lds.org, là nguồn chính thức của Giáo Hội về phương tiện truyền thông tin tức, quan điểm của các vị lãnh đạo, và công chúng.

Trong khu vực Thái Bình Dương, Các Thánh Hữu Ngày Sau cung cấp nước, thực phẩm, máy cưa xích, máy lọc nước, máy phát điện, và các đồ tiếp liệu khẩn cấp khác để giúp đỡ những người dân Tonga sau khi bị Cơn Bão Nhiệt Đới Ian tàn phá. Ở Samoa, giới trẻ THNS (Thánh Hữu Ngày Sau) đã tham gia trong hai ngày vào một sinh hoạt chung dành cho các giáo phái khác nhau với sự khuyến khích tinh thần, âm nhạc, khiêu vũ, và thể thao.

Ở Brazil, các tín hữu Giáo Hội mặc áo thun có hàng chữ Mormon Helping Hands (Những Bàn Tay Giúp Đỡ của Người Mặc Môn) đã phụ giúp trong các nỗ lực dọn dẹp và phân phát các đồ tiếp liệu sau khi lũ lụt gây thiệt hại cho khu dân cư và doanh nghiệp địa phương, làm cho nhiều người trở thành vô gia cư. Ở những nơi khác, các tín hữu đã phụ giúp phân phát khi Dịch Vụ Nhân Đạo của Giáo Hội đã tặng 211 xe lăn cho các cá nhân có nhu cầu đặc biệt. Hiện giờ ở Brazil, việc quyên góp vẫn đang diễn ra và tổng cộng gần 700 xe lăn.

Ở châu Phi, các tổ chức quốc gia và toàn cầu gia nhập lực lượng với Tổ Chức Từ Thiện THNS, tổ chức nhân đạo của Giáo Hội, trong chiến dịch đầu tiên của quốc gia Ghana để loại trừ bệnh sởi và bệnh sởi Đức bằng cách tiêm chủng cho trẻ em từ sơ sinh đến 14 tuổi. Ở Nigeria và Ghana, chiến dịch một ngày Những Bàn Tay Giúp Đỡ đã giúp ích cho hàng ngàn người trong 100 cộng đồng khi Các Thánh Hữu Ngày Sau thuộc mọi lứa tuổi cùng nhau dốc sức xây cầu, trồng cây, dãy cỏ dại, sơn các công trình kiến trúc, và dọn sạch cùng làm đẹp khu phố. Ở Zimbabwe, hơn 60 giới trẻ THNS đã tình nguyện hiến máu. Và ở Nam Phi, Thánh Hữu Ngày Sau Nozibele Makanda, một người mẹ có sáu con, đã được bầu làm thị trưởng Queenstown, một thành phố có 200.000 người.

Ở Trung Mỹ, hơn 500 giới trẻ THNS ở Guatemala đã làm việc với chính quyền địa phương để trồng 1.944 cây. Ở Costa Rica, các nhà hội THNS đã trở thành nơi thu gom sữa, và 370 tình nguyện viên của Giáo Hội đã giúp mang giao sữa cho các siêu thị tham gia vào một sinh hoạt chăm sóc cho những người hoạn nạn.

Và ở Canada, Các Thánh Hữu Ngày Sau đã làm việc với hội Christian-Jewish Dialogue of Montreal (Quebec) để chuẩn bị các cuộc phỏng vấn bằng video trước khi các phiên điều trần của chính phủ về những giá trị đạo đức. Những người được phỏng vấn đó nói về việc hỗ trợ sự cam kết của cộng đồng để được tôn trọng, thông cảm, khoan dung, và tự do tôn giáo, cùng nhấn mạnh rằng tôn giáo vẫn còn quan trọng trong cuộc sống của nhiều công dân Quebec.

Để có một bản liệt kê các trang mạng phòng tin tức quốc tế của quốc gia bằng các ngôn ngữ khác nhau, xin xem mormonnewsroom.org/newsroom-country-sites