2010
Chương Trình Mới, Bổn Phận đối với Thượng Đế, Được Thông Báo
tháng Năm năm 2010


Chương Trình Mới, Bổn Phận đối với Thượng Đế, Được Thông Báo

Như đã được thông báo trong thời gian đại hội trung ương, một chương trình mới, Bổn Phận đối với Thượng Đế, đã được phát triển dưới sự hướng dẫn của các vị tiên tri tại thế để giúp các thiếu niên xây đắp sức mạnh thuộc linh và làm tròn bổn phận chức tư tế của họ.

Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nói trong phiên họp sáng thứ Bảy: [Chương trình mới Bổn Phận đối với Thượng Đế] là một công cụ có ảnh hưởng mạnh mẽ. Chương trình này sẽ củng cố chứng ngôn của các thiếu niên và mối quan hệ của họ với Thượng Đế. Chương trình này sẽ giúp họ học hỏi và muốn làm tròn các bổn phận của chức tư tế. Chương trình này sẽ củng cố mối quan hệ của họ với cha mẹ mình, ở giữa các thành viên trong nhóm túc số cùng các vị lãnh đạo của họ.”

Chương trình mới, Bổn Phận đối với Thượng Đế, đã được đơn giản hóa và tập trung vào những điểm quan trọng. Những điều kiện cho cả ba nhóm tuổi được gồm chung vào một quyển sách, cùng với những chỉ dẫn cho cha mẹ và những người lãnh đạo. Quyển sách này và những tài liệu liên hệ sẽ có sẵn bằng 27 ngôn ngữ vào giữa tháng Sáu và tháng Tám năm 2010. Các phần phiên dịch bổ sung của tài liệu sẽ vẫn có sẵn trong suốt năm.

Các sinh hoạt được tổ chức để cho phép các thiếu niên học hỏi một nguyên tắc phúc âm hoặc bổn phận chức tư tế, thi hành theo điều họ đã học được và rồi chia sẻ những ý nghĩ và cảm nghĩ của họ với cha mẹ, các vị lãnh đạo Giáo Hội hoặc nhóm túc số của họ.

David L. Beck, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Niên, trong phiên họp chức tư tế của đại hội trung ương, nói: “Là một thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế, các em sẽ tham gia vào các sinh hoạt mà sẽ giúp các em xây đắp sức mạnh thuộc linh và học hỏi cùng làm tròn các bổn phận chức tư tế của mình. Chương trình mới Bổn Phận đối với Thượng Đế này sẽ hướng dẫn các em trong cuộc hành trình để làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế và nhận biết điều kỳ diệu của Chức Tư Tế A Rôn.”

Chương trình này được đề ra nhằm khuyến khích các thiếu niên nhận lãnh trách nhiệm về sự tự phát triển, nhưng cũng tạo ra cơ hội để củng cố mối quan hệ giữa các thiếu niên và cha mẹ, những người lãnh đạo cùng các thành viên trong nhóm túc số của họ. Nhiều sinh hoạt có thể dễ dàng gồm vào trong các buổi họp tối gia đình và nhóm túc số cùng với các sinh hoạt.

Anh Beck nói với các tạp chí Giáo Hội: “Cha mẹ, những người lãnh đạo và thành viên trong nhóm túc số đóng một vai trò quan trọng trong chương trình Bổn Phận đối với Thượng Đế. Các buổi họp nhóm túc số vào ngày Chúa Nhật sẽ thường xuyên tạo ra cơ hội học hỏi, thi hành và chia sẻ.”

Các thiếu niên được khuyến khích tiếp tục thi hành chương trình hiện tại cho đến khi chương trình mới được thi hành trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của họ. Một khi chương trình mới được thi hành thì mỗi thiếu niên cần phải bắt đầu thi hành phần tương ứng với chức phẩm của chức tư tế hiện tại của mình. Nếu em ấy sắp hoàn tất những điều kiện đòi hỏi của một chứng chỉ hay huy chương áp dụng cho chức phẩm của mình theo như chương trình trước, thì em ấy có thể hoàn tất những điều kiện đòi hỏi đó trong khi bắt đầu thi hành chương trình mới.

Anh Beck nói: “Mỗi sinh hoạt trong Làm Tròn Bổn Phận của Tôi đối với Thượng Đế tuân theo mẫu mực nhằm giúp các em trở thành người nắm giữ chức tư tế như Chúa muốn các em trở thành.”

Thông tin và tài liệu bổ sung sẽ có sẵn trực tuyết tại DutyToGod.lds.org.