2015
Kỷ Niệm 100 Năm Buổi Họp Tối Gia Đình
Tháng 2015


Kỷ Niệm 100 Năm Buổi Họp Tối Gia Đình

Tháng này đánh dấu 100 năm kể từ khi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn khuyến khích các tín hữu nên tổ chức buổi họp tối gia đình. Đoạn trích sau đây là từ lá thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn giới thiệu buổi họp tối gia đình. Lá thư này được phát hành vào tháng Tư năm 1915 và được in trong tạp chí Improvement Era vào tháng Sáu năm 1915 (các trang 733–34). Cách viết bằng chữ hoa và phép chấm câu đã được hiện đại hóa.

Hình Ảnh
A portrait of eight of the sons of Joseph F. Smith. All are identified

Hình ảnh do nhã ý của Thư Viện Lịch Sử Giáo Hội

Các Anh Chị Em thân mến:

Chúng tôi khuyên bảo Các Thánh Hữu Ngày Sau nên tuân thủ chặt chẽ hơn lệnh truyền của Chúa được đưa ra trong tiết thứ 68 của sách Giáo Lý và Giao Ước:

“Và lại nữa, nếu những bậc cha mẹ trong Si Ôn, …có con cái đã lên tám tuổi mà không dạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống, và về phép báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ trút lên đầu những bậc cha mẹ ấy; …

“Và họ cũng phải dạy con cái mình biết cầu nguyện, và bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa” [xin xem GLGƯ 68:25–28].

Những đứa con của Si Ôn cũng nên tuân thủ một cách trọn vẹn lệnh truyền của Chúa ban cho Y Sơ Ra Ên thời xưa và được nhắc lại cho Các Thánh Hữu Ngày Sau:

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” [Xuất Ê Díp Tô Ký 20:12].

Những điều mặc khải này áp dụng mạnh mẽ cho Các Thánh Hữu Ngày Sau và điều cần thiết cho các bậc cha mẹ trong Giáo Hội này là những lệnh truyền này cần phải được giảng dạy và áp dụng trong nhà của họ.

Vì mục đích này, chúng tôi khuyên bảo và khuyên nhủ việc bắt đầu “buổi tối gia đình” trong khắp Giáo Hội, mà trong thời gian đó cha mẹ có thể quy tụ các con trai và con gái của họ xung quanh họ trong nhà và dạy cho chúng những lời của Chúa. Do đó họ có thể học hỏi trọn vẹn hơn các nhu cầu và những đòi hỏi của gia đình họ, đồng thời tự mình và con cái làm quen kỹ hơn với các nguyên tắc của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Buổi tối gia đình này nên được dành cho sự cầu nguyện, hát thánh ca, bài hát, nhạc cụ, đọc thánh thư, đề tài gia đình, và chỉ dẫn cụ thể về các nguyên tắc phúc âm và về những vấn đề đạo đức của cuộc sống, cũng như các bổn phận và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, gia đình, Giáo Hội, xã hội, và quốc gia. Đối với những đứa con nhỏ hơn, có thể giới thiệu việc đọc thuộc lòng, các bài hát, câu chuyện, và các trò chơi thích hợp. Các thức ăn nhẹ có tính chất như vậy có thể được chuẩn bị phần lớn trong nhà và được dọn ra ăn.

Nên cẩn trọng tránh hình thức và sự cứng ngắt, và tất cả gia đình cần phải tham gia vào các bài tập.

Những buổi họp mặt này sẽ cung cấp cơ hội cho sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, cũng như tạo cơ hội cho những lời cảnh báo, khuyên bảo và lời khuyên nhủ của cha mẹ với các con trai và con gái của họ. Những buổi họp mặt này sẽ cung cấp cơ hội cho các con trai và con gái để hiếu kính cha mẹ và cho thấy sự biết ơn của mình về các phước lành của gia đình để lời hứa của Chúa với họ có thể được thật sự làm tròn và cuộc sống của họ được kéo dài và hạnh phúc. …

Chúng tôi … khuyến khích những người trẻ tuổi nên ở nhà buổi tối hôm đó và cố gắng hết sức để làm cho buổi tối gia đình thành buổi tối đầy hướng dẫn, hữu ích, và thú vị.

Nếu Các Thánh Hữu tuân theo lời khuyên này, thì chúng tôi hứa rằng sẽ có các phước lành lớn lao. Tình yêu thương ở nhà và sự vâng lời cha mẹ sẽ gia tăng. Đức tin sẽ được phát triển trong lòng của giới trẻ Y Sơ Ra Ên, và họ sẽ có được sức mạnh để chống lại các ảnh hưởng và những cám dỗ xấu xa bao quanh họ.

Các anh em lãnh đạo của các anh chị em,

Joseph F. Smith

Anthon H. Lund

Charles W. Penrose

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn