2015
Sa Tan có thể có bao nhiêu ảnh hưởng đến ý nghĩ của tôi?
Tháng 2015


Sa Tan có thể ảnh hưởng đến ý nghĩ của tôi bao nhiêu?

Cha Thiên Thượng của chúng ta bảo đảm rằng chúng ta có tiêu chuẩn đạo đức, khả năng để chọn điều tốt hay điều ác. Ngài sẽ không bắt buộc chúng ta phải làm điều tốt, và quỷ dữ không thể bắt buộc chúng ta phải làm điều ác (xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [2007], 214).

Vì vậy, khi quỷ dữ tác động đến ý nghĩ của các em, nó chỉ có ảnh hưởng nhiều khi các em sẵn lòng để cho nó làm như vậy. Tiên Tri Joseph Smith nói, “Sa Tan không thể lôi kéo chúng ta bằng những cám dỗ của nó trừ khi lòng chúng ta đồng ý và nhượng bộ” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, 213). Ông cũng nói: “Quỷ dữ không có quyền năng đối với chúng ta chỉ trừ khi nào chúng ta cho phép nó” (214).

Ngoài ra, thánh thư cũng dạy chúng ta rằng “không một ai khác ngoài Thượng Đế biết được những tư tưởng của ngươi và những ý định trong lòng ngươi” (GLGƯ 6:16), nên Sa Tan không thực sự biết điều các em đang suy nghĩ. Nó chỉ có thể mang đến những cám dỗ và dụ dỗ. Nhưng nếu các em chọn đi theo những cám dỗ đó, thì nó sẽ có quyền năng lớn lao hơn đối với các em và những cám dỗ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tương tự như vậy, nếu các em chống lại điều ác và chọn điều tốt, thì các em sẽ được củng cố và được ban phước.