2015
Chúa Giê Su Chữa Lành một Người Mắc Bệnh Phung
Tháng 2015


Giờ Đọc Thánh Thư

Chúa Giê Su Chữa Lành một Người Mắc Bệnh Phung

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Cùng nhau học hỏi về Kinh Tân Ước trong năm nay!

Hãy nghĩ về một thời gian mà ta đau ốm. Có ai làm điều gì đó tử tế để giúp ta cảm thấy khỏe hơn không?

Trong Kinh Tân Ước, chúng ta đọc về cách Chúa Giê Su đã cho thấy lòng nhân từ đối với những người bị bệnh. Một ngày nọ, một người mắc một căn bệnh về da rất đau đớn gọi là bệnh phung đi đến với Chúa Giê Su. Người ấy biết rằng Chúa Giê Su có quyền năng để chữa lành mọi người bị bệnh. Người ấy tin rằng Chúa Giê Su có thể chữa lành cho mình. Chúa Giê Su chạm tay vào người mắc bệnh phung và nói: “Hãy sạch đi” (Mác 1:41). Ngay sau khi Chúa Giê Su phán xong thì người đó được chữa lành.

Chúng ta có thể noi theo bước Chúa Giê Su bằng cách tử tế và yêu thương những người bị bệnh hay buồn bã.