2015
Vị Tiên Tri Tại Thế
Tháng 2015


“Đối với chúng ta, vị tiên tri tại thế quan trọng hơn vị tiên tri đã qua đời. …

“… Sự mặc khải của Thượng Đế cho A Đam không phải chỉ dẫn Nô Ê cách đóng tàu. Nô Ê cần sự mặc khải riêng của mình. Do đó, vị tiên tri quan trọng nhất, cho đến nay mà các em và tôi quan tâm, là một người sống trong thời kỳ và thời đại của chúng ta mà Chúa hiện đang mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta. Do đó, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể đọc là bất cứ lời nào của vị tiên tri … được ghi vào mỗi tháng trong các tạp chí Giáo Hội của chúng ta. Những chỉ dẫn dành cho chúng ta trong mỗi sáu tháng được tìm thấy trong các bài nói chuyện tại đại hội trung ương, mà đã được in trong tạp chí [Liahona] …”

“Hãy coi chừng những người sử dụng lời của các vị tiên tri đã qua đời để làm ngược lại với điều các vị tiên tri tại thế giảng dạy, vì các vị tiên tri tại thế luôn luôn được ưu tiên.”