2022
Amy A. Wright
Tháng Năm 2022


“Amy A. Wright,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Amy A. Wright

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Chị Amy A. Wright nhớ lại một đêm cách đây vài năm khi chị đang điều trị ung thư buồng trứng ở giai đoạn 4. Chị đã rất đau đớn đến mức mất đi khả năng cảm nhận được sự kết nối với Thượng Đế. Mặc cho chứng ngôn và đức tin của chị nơi Cha Thiên Thượng, Đấng Cứu Rỗi, và kế hoạch cứu rỗi, chị vẫn gặp khó khăn.

Khi còn bé, Chị Wright đã được mẹ và những người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi giảng dạy rằng khi cảm thấy sợ hãi, đơn độc, hoặc cần Thánh Linh, thì chị nên hát một bài hát Thiếu Nhi.

“Nhưng đó là dành cho trẻ em,” chị ấy nghĩ bây giờ. “Điều đó có thật sự áp dụng cho mình không?”

Rồi sau đó là đến câu trả lời—và bài hát.

“Tôi cũng là con Đức Chúa Cha,” Chị Wright nhớ lại. “Vì thế, trong tâm trí mình tôi bắt đầu hát, ‘Cha Thiên Thượng ơi, Ngài có ở đó thật không?’1

“Đó là bấy nhiêu mà tôi có thể hát. Mọi thớ thịt của tôi đều được bao bọc bởi tình yêu thương của Thượng Đế. Điều đó thật rõ ràng, thật kỳ lạ vì tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác. Tôi biết là Ngài ở đó, Ngài biết chính xác những gì tôi đang trải qua, và rằng Ngài là một Thượng Đế nhân từ.”

Amy Eileen Anderson sinh ngày 6 tháng Một năm 1972, tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, con của Bà Joy Bailey và Ông Robert Anderson. Chị kết hôn với James McConkie Wright vào ngày 24 tháng Sáu năm 1994, ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có ba người con trai.

Chị tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học chuyên ngành phát triển con người và nghiên cứu gia đình tại trường University of Utah vào năm 1998. Chị làm việc trong bộ phận truyền thông sinh viên tại Cao Đẳng Truyền Thông của trường Marquette University trong khi chồng chị theo học trường nha khoa.

Chị Wright từng phục vụ với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi năm vừa qua và trong hội đồng cố vấn trung ương Hội Thiếu Nữ trong ba năm trước đó. Những sự kêu gọi trước đây gồm có chủ tịch Hội Thiếu Nhi giáo khu và tiểu giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nhi tiểu giáo khu, giảng viên Hội Phụ Nữ, giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm, và lãnh đạo của Ấu Sinh Hướng Đạo.

Ghi Chú

  1. “A Child’s Prayer,” Children’s Songbook, số 12.