2022
Chia Sẻ Sứ Điệp Phúc Âm Đến Khắp Thế Gian
Tháng Năm 2022


Chia Sẻ Sứ Điệp Phúc Âm Đến Khắp Thế Gian

Các thành viên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tiếp tục giáo vụ của mình với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải, làm chứng cho khắp thế giới về Sự Phục Hồi của phúc âm và các phước lành của việc noi theo Đấng Cứu Rỗi. Đây chỉ là một vài trong số những điều mà họ đã thực hiện kể từ đại hội trung ương kỳ trước.

Các Thành Viên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Để biết thêm về bảng tóm lược giáo vụ của Chủ Tịch Russell M. Nelson từ đại hội trung ương kỳ trước, xin xem trang 135.

Khi nói chuyện tại một trường đại học ở Rome, Ý, Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói về sự tự do tôn giáo mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, và ông khuyến khích những người có đức tin hãy “tìm cách học hỏi lẫn nhau và củng cố những sự hiểu biết chung mà đoàn kết chúng ta lại với nhau.”

Các Thành Viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch, và Anh Cả Jeffrey R. Holland và Anh Cả Quentin L. Cook đã phục sự ở khắp nước Anh, gặp gỡ những người truyền giáo và các tín hữu của Giáo Hội. Cả ba người đều phục vụ truyền giáo ở Vương Quốc Anh khi còn trẻ, Anh Cả Holland và Anh Cả Cook là bạn đồng hành của nhau.

Anh Cả David A. Bednar đã nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional ở Jordan. Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ông đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Giáo Khu Abu Dhabi và đi thăm khu vực triển lãm nơi mà một ngày nào đó, đền thờ sẽ được xây cất. Tại Bahrain, ông đã gặp gỡ các tín hữu thuộc Tiểu Giáo Khu Manama và tổ chức một buổi họp đặc biệt dành cho giới trẻ.

Anh Cả D. Todd Christofferson trở thành Vị Sứ Đồ đầu tiên đến thăm Cộng Hòa Gambia. Ông đã gặp tổng thống, đệ nhất phu nhân, phó tổng thống của nước cộng hòa và thảo luận về nỗ lực hợp tác giữa Giáo Hội và tổ chức tài trợ của đệ nhất phu nhân nhằm giúp đỡ những người hoạn nạn. Anh Cả Christofferson cũng đến thăm Bờ Biển Ngà, Nigeria, và Ghana.

Trong các buổi họp và huấn luyện tại Colombia và Ecuador, Anh Cả Neil L. Andersen đã tưởng nhớ đến nhiều tín hữu của Giáo Hội đã qua đời vì COVID. Ông đã gặp gỡ những người truyền giáo, 36 vị chủ tịch phái bộ truyền giáo và vợ của họ, cùng các vị lãnh đạo giáo khu, và thường nói tiếng Tây Ban Nha với họ. Trong buổi họp đặc biệt tại Colombia, ông nói về việc củng cố hôn nhân và gia đình.

Tại Panama, Anh Cả Gary E. Stevenson trở thành vị Sứ Đồ đầu tiên đến thăm đảo Carti Tupile thuộc Quần Đảo San Blas, nằm trong vùng tự trị của cư dân bản địa Guna Yala cách thành phố Panama City khoảng hai tiếng rưỡi.

Anh Cả Gerrit W. Gong đã nói chuyện với giới trẻ ở Philippines về việc đưa ra những quyết định sáng suốt và về việc mang lấy danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông đã gặp với những người truyền giáo và ngỏ lời cùng những người thành niên trẻ tuổi độc thân trong một sự kiện phát sóng trên khắp Philippines.

Tại quê hương của ông ở Brazil, Anh Cả Ulisses Soares khuyên những người thành niên trẻ tuổi hãy đặt trọng tâm cuộc sống của họ vào Đấng Cứu Rỗi. Ông nói những người truyền giáo hãy thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và đứng vững trong lẽ thật. Vài tháng trước, Anh Cả Soares đã trở lại Brazil để nói chuyện tại một hội nghị chuyên đề về tự do tôn giáo. Ông cũng gặp gỡ phó tổng thống Cộng Hòa Dominica và đại sứ Cu Ba tại quốc gia đó. Giáo Hội có một giáo hạt và bốn chi nhánh ở Cu Ba.

Trong các buổi họp trực tuyến, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã nói chuyện cùng giới trẻ, những người truyền giáo, và các vị lãnh đạo Giáo Hội tại Châu Á; Anh Cả Quentin L. Cook ngỏ lời cùng các thành niên trẻ tuổi tại các giáo vùng ở Châu Âu, Đông Âu, Châu Phi, và Trung Đông; Anh Cả D. Todd Christofferson nói chuyện cùng các thành niên trẻ tuổi nói tiếng Bồ Đào Nha; Anh Cả Neil L. Andersen trò chuyện cùng các thành niên trẻ tuổi sống ở Châu Mỹ La Tinh và Tây Ban Nha; Anh Cả Ronald A. Rasband trò chuyện cùng các thành niên trẻ tuổi nói tiếng Anh; và Anh Cả Dale G. Renlund trò chuyện cùng các thành niên trẻ tuổi nói tiếng Pháp.