2022
Anh Cả James W. McConkie III
Tháng Năm 2022


“Anh Cả James W. McConkie III,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Anh Cả James W. McConkie III

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi Anh Cả James W. McConkie III đến Tiệp Khắc vào năm 1990 với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi, quốc gia này đang thoát ra khỏi chủ nghĩa cộng sản và sẵn sàng để bắt đầu khám phá thêm về tôn giáo và đức tin một lần nữa. Ông nói: “Tôi đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm với đúng người.”

Sau này ông có quay trở lại giáo vùng đó với tư cách là một chuyên gia trẻ tuổi, người đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận, và rồi phục vụ với tư cách là chủ tịch của Phái Bộ Truyền Giáo Czech/Slovak.

Khi ông được 12 tuổi, cha mẹ ông đã đề nghị ông nghiên cứu những quyển sách của các vị lãnh đạo Giáo Hội và rồi thảo luận về những điều ông đã đọc. Anh Cả McConkie nói: “Cha mẹ tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc dạy phúc âm cho con cái của họ, như đã được gợi ý trong Giáo Lý và Giao Ước.” “Tiết 68 mời gọi cha mẹ giảng dạy con cái của mình ‘giáo lý về sự hối cải’ và ‘đức tin nơi Đấng Ky Tô’ (câu 25). Cha mẹ tôi rất xem trọng điều đó.”

Ý thức của ông về quyền năng của phúc âm để thay đổi mọi người đã thấm sâu vào tâm hồn ông. Ông đã thấy những điều tương tự xảy ra với Các Thánh Hữu ở Cộng Hòa Séc và Slovakia.

Anh Cả James Wilson McConkie III sinh tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 27 tháng Tám năm 1971, con của Ông James Wilson McConkie II và Bà Judith Miller McConkie. Ông kết hôn với Laurel Springer vào tháng Bảy năm 1995 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có bốn người con.

Anh Cả McConkie tốt nghiệp trường University of Utah với bằng cử nhân chuyên ngành lịch sử vào năm 1995 và lấy bằng luật vào năm 1999 tại National Law Center của trường George Washington University. Mới gần đây, ông đã làm việc với tư cách là một luật sư tại Workman Nydegger và là giám đốc của Wallace Toronto Foundation, mà ông đã giúp thành lập.

Anh Cả McConkie đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu vào thời điểm ông được kêu gọi. Ông cũng từng phục vụ với tư cách là giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong giám trợ đoàn, người lãnh đạo công việc truyền giáo tiểu giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả, giảng viên lớp học chuẩn bị cho công việc truyền giáo, giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm, và chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu.