2022
Susan H. Porter
Tháng Năm 2022


“Susan H. Porter,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Susan H. Porter

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Chị Susan H. Porter nói: “Một điều gây ấn tượng trong tâm trí chúng tôi năm qua là, làm thế nào chúng tôi có thể củng cố trẻ em về phương diện thuộc linh? Khi chúng tôi nói về việc củng cố đức tin của thế hệ đang vươn lên, thì điều đó phải bắt đầu trong Hội Thiếu Nhi.”

Chị Porter thấy các phước lành đến với các trẻ em đã chịu phép báp têm khi chúng tham gia với tư cách là các tín hữu đã lập giao ước của Giáo Hội.

Chị giải thích: “Chứng ngôn của chúng ta thường được gia tăng qua hành động và sự phục vụ. Trẻ em có thể học cách tìm kiếm sự soi dẫn từ thiên thượng.”

Trước sự kêu gọi với tư cách là Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi, Chủ Tịch Porter đã phục vụ với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi trong một năm.

Chị nói rằng rất nhiều trẻ em không thể tham dự Hội Thiếu Nhi trong thời gian đại dịch COVID-19. Chị cũng nhìn thấy và biết những thử thách mà các chị em phụ nữ độc thân trải qua. Chồng chị, Anh Cả Bruce D. Porter thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, đã qua đời năm 2016.

“Có nhiều ngày Chủ Nhật mà tôi không dự phần Tiệc Thánh,” chị nói.

Khi chị chia sẻ những kinh nghiệm của mình, các chị em phụ nữ khác đã nói với chị rằng: “Sự thật là việc chị đang phục vụ trong Giáo Hội cho tôi một cái nhìn tốt hơn rằng Giáo Hội cũng cần tôi.”

Susan Elizabeth Holland Porter sinh vào ngày 31 tháng Bảy năm 1955, tại Ponca City, Oklahoma, Hoa Kỳ, con của Ông Hans J. và Bà Charlene Coleman Holland, chị lớn lên ở New York, Hoa Kỳ.

Chị kết hôn với Anh Cả Porter vào ngày 2 tháng Hai năm 1977 ở Đền Thờ Washington D.C. Họ đã nuôi dạy bốn người con của họ ở miền đông Hoa Kỳ, Đức, và Utah, và làm tròn các chỉ định của Giáo Hội ở Giáo Vùng Đông Âu.

Chị Porter đã tốt nghiệp cử nhân ngành hóa học của trường Brigham Young University. Chị đã làm việc với tư cách là phụ tá phòng thí nghiệm ở Viện Công Nghệ Massachusetts và là giáo viên dạy toán. Chị cũng đã tham gia tình nguyện với nhiều tổ chức cộng đồng và dân sự khác nhau.

Chị Porter đã từng phục vụ trong hội đồng cố vấn trung ương của Hội Phụ Nữ, và các chức vụ kêu gọi trước đó của chị gồm có cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu, chủ tịch Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm, và người hướng dẫn nhạc trong Hội Thiếu Nhi.