2022
J. Anette Dennis
Tháng Năm 2022


“J. Anette Dennis,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

J. Anette Dennis

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

Sau khi trải qua thời thơ ấu ở nhiều nơi khác nhau trên khắp Hoa Kỳ, Chị Jeannie Anette Dennis nghĩ rằng ước mơ của chị đã trở thành hiện thực khi gia đình chị chuyển đến Cottonwood Heights, Utah.

Chị nói: “Tôi đã nghĩ tất cả mọi người ở Utah đều là tín hữu của Giáo Hội và rằng đó sẽ là một thiên đường ở đây.”

Trong vài ngày đầu tiên bước vào lớp chín của chị, chị đã rất phấn khởi để được mời tham dự một buổi tiệc. Nhưng một bạn nữ mà đã trở thành bạn thân nhất của chị đã cảnh báo chị rằng mọi người trong buổi tiệc đó đều sẽ sử dụng ma túy.

Chị nói: “Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng những ảnh hưởng của thế gian có ở khắp mọi nơi.” Tuy nhiên chứng ngôn của chị và một mái gia đình đặt trọng tâm vào phúc âm đã giúp chị vững mạnh trong suốt thời trung học.

Sinh tại Provo, Utah, vào tháng Sáu năm 1960, Jeannie Anette Herrin là người con lớn nhất trong số bảy người con của Ông Curtis Lamar và Bà Patricia Joanne Herrin. Nghề nghiệp của cha chị đã mang cả gia đình đến Mississippi, Tennessee, Iowa, Nebraska, và Utah.

Chị học ngành giáo dục tiểu học tại trường Brigham Young University và ngành phụ là ngôn ngữ Tây Ban Nha. Trong một chuyến đi đến Mexico cùng cả lớp, chị đã gặp Jorge Dennis, và hai người đã bắt đầu trao đổi thư từ.

Khi anh ấy chuyển đến Salt Lake City một năm sau đó để học tiếng Anh, họ bắt đầu hẹn hò. Trong vòng vài tháng, họ đã đính hôn. Họ kết hôn ở Đền Thờ Salt Lake vào ngày 4 tháng Chín năm 1980. Họ có bốn người con và chín đứa cháu. Họ sống ở Bountiful, Utah.

Chị Dennis, được tán trợ vào ngày 2 tháng Tư, sẽ bắt đầu phục vụ với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào ngày 1 tháng Tám. Chị phục vụ trong hội đồng cố vấn trung ương Hội Thiếu Nhi và cùng với chồng mình trong hội đồng truyền thông Hạt Davis.

Từ năm 2013 đến năm 2016, chị đã phục vụ cùng với chồng mình khi ông chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Ecuador Guayaquil West. Chị cũng từng phục vụ với tư cách là phụ tá cho vợ của chủ tịch Đền Thờ Guayaquil Ecuador, thư ký Hội Phụ Nữ giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Nhi tiểu giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, giảng viên Hội Phụ Nữ, người phụ giúp thực hiện giáo lễ trong đền thờ.