2022
Anh Cả Ryan K. Olsen
Tháng Năm 2022


“Anh Cả Ryan K. Olsen,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Anh Cả Ryan K. Olsen

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi Anh Cả Ryan K. Olsen lớn lên ở Sandy, Utah, Hoa Kỳ, cha mẹ ông không bao giờ để ông ra khỏi nhà mà không có lời nhắc nhở quan trọng này: “Hãy nhớ con là ai.”

Ông cười, rồi nói: “Điều đó đã từng khiến tôi phát điên khi còn là một thanh niên. Nhưng những lời đó đã giúp tôi nhớ đến nguồn gốc thiêng liêng của mình. Chúng nhắc tôi nhớ rằng tôi có một Cha Thiên Thượng yêu thương tôi và Đấng Cứu Rỗi là người bạn tốt nhất của tôi. Chỉ qua Ngài mà chúng ta mới có thể hy vọng để thực hiện hoặc hoàn thành tất cả mọi điều.”

Cảm giác yên tâm tự khẳng định bản thân đó của ông và tấm gương của cha mẹ ông, của những người bạn truyền giáo, những người cộng sự trong Giáo Hội, và những người cố vấn kinh doanh sáng suốt là những công cụ quý báu mà Anh Cả Olsen sẽ tận dụng khi bắt đầu công việc phục vụ của mình với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương.

Sinh vào ngày 11 tháng Mười năm 1974, và lớn lên ở Thung Lũng Salt Lake, Utah, Ryan Kirk Olsen là con trai của Ông Kirk và Bà Cathy Olsen.

Tình yêu thương của Anh Cả Olsen dành cho Châu Mỹ La Tinh và ngôn ngữ Tây Ban Nha càng được củng cố khi ông phụ vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Argentina Resistencia. Sau đó, ông và vợ mình, là Julie Dorrington Olsen, cùng phục vụ với nhau khi ông chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Uruguay Montevideo West Mission từ năm 2016 đến năm 2019.

Ông và Chị Olsen kết hôn vào ngày 20 tháng Mười Một năm 1998, ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có bốn người con.

Vào lúc nhận được chức vụ kêu gọi là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Anh Cả Olsen đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Ông cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, chủ tịch truyền giáo của giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, giám trợ, cố vấn trong giám trợ đoàn, và cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu.

Anh Cả Olsen có bằng chuyên ngành truyền thông đại chúng của trường University of Utah và làm việc trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ông từng là chủ tịch khu vực cho Arthur J. Gallagher & Co., một công ty bảo hiểm toàn cầu, cho đến lúc ông được kêu gọi là chủ tịch phái bộ truyền giáo. Vào lúc nhận được sự kêu gọi vào Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, ông đang làm việc với tư cách là một phó chủ tịch thâm niên cho khu vực của công ty đó.