2022
Camille N. Johnson
Tháng Năm 2022


“Camille N. Johnson,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Camille N. Johnson

Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

Camille N. Johnson “luôn cảm thấy như ở nhà” trong Hội Phụ Nữ.

“Tôi thấy được tình chị em ở giữa những chị em phụ nữ khác biệt với mình,” chị đã nói về kinh nghiệm của mình trong Hội Phụ Nữ, bao gồm hơn 30 năm sống trong các tiểu giáo khu gia đình tại Hoa Kỳ và Peru. “Tôi yêu sức sống và sự sáng suốt của các chị em phụ nữ trong Hội Phụ Nữ.”

Chị đã tìm thấy những người cố vấn và bạn bè trong Hội Phụ Nữ, kể cả một số người lớn tuổi và nhỏ tuổi hơn chị.

Chị Johnson nói: “Tất cả chúng ta là chị em, và ngoài việc có cùng một kinh nghiệm giống nhau trong ước muốn được trở về ngôi nhà thiên thượng của mình thì còn có những kinh nghiệm khác nhau mà chúng ta có thể rút ra để giúp đỡ lẫn nhau.”

Chị Johnson đã phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi trong năm qua. Chị sẽ bắt đầu phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ vào ngày 1 tháng Tám.

Một trong những chức vụ kêu gọi yêu thích của chị là giảng dạy trong Hội Phụ Nữ.

“Tôi yêu thích cơ hội để gắn kết các chị em phụ nữ, được Thánh Linh giảng dạy và được giảng dạy lẫn nhau vào giờ học thiêng liêng trong Hội Phụ Nữ. Ở đó, chúng ta nói về Đấng Ky Tô, hân hoan trong Đấng Ky Tô và đề cập đến những nỗi niềm trong lòng.”

Camille Neddo sinh vào tháng Chín năm 1963, con của Ông Hal và Bà Dorothy Neddo, ở Pocatello, Idaho, Hoa Kỳ. Chị kết hôn với Douglas R. Johnson vào ngày 31 tháng Bảy năm 1987, ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có ba người con trai và năm đứa cháu.

Chị tốt nghiệp trường University of Utah chuyên ngành tiếng Anh năm 1985 và tốt nghiệp trường University of Utah S. J. Quinney College of Law vào năm 1989. Chị đã làm việc trong hơn 30 năm với tư cách là một luật sư và là chủ tịch của công ty luật Snow Christensen & Martineau.

Từng là chủ tịch Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, Chị Johnson cũng phục vụ với tư cách là thành viên của các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nhi tiểu giáo khu và là giảng viên Giáo Lý Phúc Âm và giảng viên Hội Phụ Nữ. Chị cũng phục vụ với chồng chị từ năm 2016 đến 2019 khi anh ấy chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Peru Arequipa.