2010–2019
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội
tháng mười 2014


Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội

Khi chúng ta lắng nghe, cầu xin cho lòng của chúng ta có thể được cảm động và đức tin của chúng ta được gia tăng.

Thưa các anh chị em, tôi hân hạnh biết bao được chào mừng các anh chị em đến tham dự đại hội toàn cầu này. Chúng ta đang quy tụ lại với nhau tại các địa điểm trên khắp thế giới để lắng nghe và học hỏi từ các anh chị em mà chúng ta đã tán trợ với tư cách là Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và các chức sắc trung ương của Giáo Hội. Họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của thiên thượng về các sứ điệp họ sẽ trình bày, và họ đã cảm thấy được soi dẫn về điều sẽ được nói ra.

Đại hội này đánh dấu 90 năm kỷ niệm chương trình phát thanh đại hội trung ương. Trong đại hội vào tháng Mười năm 1924, lần đầu tiên các phiên họp được phát sóng trên đài phát thanh qua đài KSL do Giáo Hội làm chủ. Đại hội này cũng đánh dấu 65 năm kỷ niệm chương trình truyền hình đại hội. Tại đại hội trung ương được tổ chức vào tháng 10 năm 1949, các phiên họp được truyền hình lần đầu tiên trên khắp khu vực Salt Lake qua đài truyền hình KSL.

Chúng ta ghi nhận các phước lành của phương tiện truyền thông hiện đại đã cho phép hàng triệu tín hữu của Giáo Hội được xem hoặc nghe đại hội trung ương. Các phiên họp của cuối tuần này đang được phát sóng qua đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình cáp, hệ thống vệ tinh và Internet, kể cả trên các thiết bị di động.

Trong sáu tháng qua kể từ khi chúng ta nhóm họp với nhau lần rồi, một ngôi đền thờ mới đã được làm lễ cung hiến và một ngôi đền thờ đã được làm lễ tái cung hiến. Trong tháng Năm, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đã làm lễ cung hiến Đền Thờ Fort Lauderdale Florida. Một buổi trình diễn văn hóa tuyệt vời của giới trẻ đã diễn ra một ngày trước lễ cung hiến. Ngày hôm sau, Chủ Nhật ngày 4 tháng Năm, ngôi đền thờ này đã được làm lễ cung hiến trong ba phiên lễ.

Chỉ cách đây hai tuần, tôi có đặc ân để làm lễ tái cung hiến Đền Thờ Ogden Utah, đền thờ này đã được Chủ Tịch Joseph Fielding Smith làm lễ cung hiến lần đầu vào năm 1972. Một buổi trình diễn văn hóa đại quy mô đã diễn ra một ngày trước lễ cung hiến, với rất nhiều giới trẻ tham gia đến mức đã có hai buổi trình diễn riêng biệt, với một đội ngũ diễn viên khác nhau cho mỗi buổi trình diễn. Tổng cộng có 16.000 thanh niên thiếu nữ tham gia. Ngày hôm sau, các buổi lễ tái cung hiến đã diễn ra với nhiều vị lãnh đạo Giáo Hội tham gia, cùng với những người lãnh đạo tổ chức bổ trợ và chủ tịch đền thờ, hai cố vấn của ông cùng vợ của họ.

Việc xây cất đền thờ của chúng ta đang tiến triển mạnh mẽ. Tháng tới ngôi đền thờ mới, Đền Thờ Phoenix Arizona sẽ được làm lễ cung hiến, và năm sau, vào năm 2015, chúng tôi dự kiến sẽ làm lễ cung hiến hay làm lễ tái cung hiến ít nhất năm ngôi đền thờ, và có thể có nhiều hơn nữa, tùy thuộc vào mức độ hoàn tất.

Như tôi đã đề cập trong tháng Tư, khi tất cả các ngôi đền thờ được loan báo trước đây đã được xây cất xong và được làm lễ cung hiến, thì chúng ta sẽ có 170 ngôi đền thờ hoạt động trên khắp thế giới. Vì chúng tôi đang tập trung nỗ lực vào việc hoàn tất các đền thờ đã được loan báo trước đây, nên hiện tại chúng tôi sẽ không loan báo bất cứ ngôi đền thờ mới nào nữa. Tuy nhiên, trong tương lai, khi chúng tôi nhận ra các nhu cầu và xác định vị trí của các bất động sản, thì chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo về các đền thờ mới.

Giáo Hội tiếp tục tăng trưởng. Chúng ta hiện có hơn 15 triệu người và con số càng ngày càng tăng. Các nỗ lực truyền giáo của chúng ta đang tiến triển không hề bị cản trở. Chúng ta có hơn 88.000 người truyền giáo đang phục vụ, chia sẻ sứ điệp phúc âm trên khắp thế giới. Chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng công việc truyền giáo là một bổn phận của chức tư tế, và chúng tôi khuyến khích tất cả các thanh niên xứng đáng và có khả năng nên phục vụ. Chúng tôi rất biết ơn đối với các thiếu nữ cũng đang phục vụ. Họ có một sự đóng góp đáng kể, mặc dù họ không được truyền lệnh phải phục vụ như các thanh niên.

Giờ đây tôi mời các anh chị em hãy hướng sự chú ý của mình đến các anh chị em mà sẽ tham gia ngày hôm nay và ngày mai trong các phiên họp đại hội của chúng ta. Tất cả những người đã được yêu cầu để nói chuyện đều cảm thấy một trách nhiệm lớn lao để làm như vậy. Khi chúng ta lắng nghe, cầu xin cho lòng của chúng ta có thể được cảm động và đức tin của chúng ta được gia tăng, tôi khiêm nhường cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.