2018
Tại sao Thượng Đế cho phép chiến tranh xảy ra?
April 2018


Đến Thời Điểm

Tại sao Thượng Đế cho phép chiến tranh xảy ra?

Hình Ảnh
soldiers

Ảnh của Getty images

Chiến tranh là một phần của câu chuyện của loài người trên thế gian này gần như kể từ lúc khởi thủy. Nhưng Chúa, Hoàng Tử Bình An, không muốn chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Ngài khóc khi con người chọn không yêu thương lẫn nhau và “không có tình nghĩa, và … thù hằn chính dòng máu của chúng ” (Môi Se 7:33), làm thế gian bại hoại bằng sự hung ác (xin xem Sáng Thế Ký 6:11–13). Những người mà sự độc ác của họ mang đến chiến tranh cho thế gian sẽ bị phán xét vì hành động của họ.

Chúa đã truyền lệnh cho dân Ngài “hãy từ bỏ chiến tranh và rao truyền hòa bình” (GLGƯ 98:16). Tuy nhiên, khi các quốc gia cầm súng đánh chiếm lẫn nhau, Chúa cũng đã phán rằng chúng ta đôi khi có lý do chính đáng để bảo vệ gia đình, quốc gia, và sự tự do của mình khi chống lại sự hủy diệt, độc tài, và áp bức (xin xem An Ma 43:47; An Ma 46:12–13; GLGƯ 134:11). Và Các Thánh Hữu Ngày Sau phục vụ trong quân đội của quốc gia họ đều tuân theo nguyên tắc “phục tùng các vua chúa, các tổng thống, các nhà cai trị và các pháp quan” (Những Tín Điều 1:12).