Lớp Giáo Lý
Đơn vị 5: Ngày 2, 2 Nê Phi 1


Đơn vị 5: Ngày 2

2 Nê Phi 1

Lời Giới Thiệu

Khi các em học 2 Nê Phi 1, hãy lưu ý rằng chương này chứa đựng những lời của một người cha nhân từ và cũng là một vị lãnh đạo chức tư tế sắp qua đời. Tổ phụ Lê Hi khẩn nài với gia đình của ông nên tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế (xin xem 2 Nê Phi 1:16). Ông nói tiên tri rằng nếu họ chịu tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, thì họ sẽ được thịnh vượng trên đất hứa. Ông cũng khuyên nhủ con cái của ông và những người đến với họ từ Giê Ru Sa Lem nên tuân theo sự lãnh đạo của tiên tri Nê Phi. Khi các em học chương này, hãy đánh giá sự vâng lời của các em đối với các lệnh truyền của Chúa. Các em tuân theo kỹ lời khuyên dạy của các vị lãnh đạo Giáo Hội như thế nào?

2 Nê Phi 1:1–23

Lê Hi khuyên nhủ dân của ông nên sống ngay chính

Hãy tưởng tượng rằng bất ngờ các em phải rời khỏi gia đình mình và không bao giờ gặp lại họ nữa. Các em có một cơ hội cuối cùng để nói chuyện với họ. Các em có thể nói gì với họ trong tình huống này?

Trong 2 Nê Phi 1–4, Nê Phi đã ghi lại lời khuyên bảo cuối cùng của cha ông cho gia đình ông. Khi các em hoc các chương này, hãy nghĩ về những lời dạy cuối cùng đã được ghi lại của Lê Hi áp dụng cho các em trong những cách nào.

Đọc 2 Nê Phi 1:1–4, và nhận ra “những điều vĩ đại [nào] … mà Chúa đã làm cho” gia đình của Lê Hi.

  1. Viết những câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Chúa đã cho thấy lòng thương xót đối với gia đình của Lê Hi bằng những cách nào?

    2. Chúa đã làm cho các em và gia đình của các em những “điều vĩ đại” nào? Các em có cảm nghĩ nào đối với Chúa khi các em nghĩ về việc Ngài đã có lòng thương xót biết bao đối với các em và gia đình của các em?

Lê Hi đã dạy gia đình của ông rằng việc chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế sẽ xác định là họ sẽ tiếp tục nhận được những “điều vĩ đại” và “lòng thương xót của Thượng Đế” trong cuộc sống của họ hay không.

  1. Để giúp các em thấy rằng Chúa ban phước cho chúng ta khi chúng ta tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và Ngài giữ lại các phước lành khi chúng ta không tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, vẽ một biểu đồ giống như biểu đồ dưới đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em. Đọc 2 Nê Phi 1:7–11, và xác định các hành động (“nếu”) mà Lê Hi nói sẽ mang lại những hậu quả nhất định (“thì”). Viết điều các em khám phá ra dưới cột thích hợp của biểu đồ trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em.

Nếu (hành động)

Thì (hậu quả)

Hình Ảnh
Lê Hi giảng dạy

Lê Hi đặc biệt quan tâm đến các tình trạng thuộc linh của La Man và Lê Mu Ên và nhận biết rằng họ cần phải hối cải. Khi khuyên nhủ họ, ông đã sử dụng vài biểu tượng để giúp họ hiểu về tội lỗi và sự hối cải. Tra cứu 2 Nê Phi 1:13–14 về các biểu tượng mà Lê Hi đã sử dụng để khuyến khích các con trai mình nên hối cải, và viết các câu trả lời của các em vào các chỗ trống dưới đây:

triền miên

cởi bỏ

khỏi

  1. Trả lời câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em: Sự hối cải giống với mỗi cụm từ trong bài tập ở trên như thế nào?

Đọc 2 Nê Phi 1:15, và đánh dấu trong thánh thư của các em ba cụm từ Lê Hi dùng để mô tả các phước lành ông đã nhận được vì tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Đối chiếu những phước lành này với những hậu quả tiêu cực trong 2 Nê Phi 1:17–18, 22 mà Lê Hi nói sẽ xảy ra cho những người không tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế.

Đánh dấu lời khuyên dạy của Lê Hi trong 2 Nê Phi 1:23, và suy ngẫm về điều nào các em cần phải làm trong cuộc sống của mình để “thức tỉnh” hay “cởi bỏ” hoặc “trỗi dậy” để các em có thể nhận được các phước lành mà Lê Hi đã nói trong chương này.

2 Nê Phi 1:24–32

Lê Hi khuyên nhủ các con trai của ông hãy noi theo sự lãnh đạo của Tiên Tri Nê Phi

Kế đó, Lê Hi nhắc nhở gia đình của ông và những người khác về một nguồn hướng dẫn và soi dẫn khác mà họ đã được ban phước để giúp họ đưa ra các quyết định ngay chính trong cuộc sống của họ. Đọc 2 Nê Phi 1:24, và nhận ra nguồn này.

Khi các em đọc 2 Nê Phi 1:24–27, hãy tìm kiếm cách mà Lê Hi đã khuyến khích dân của ông noi theo Nê Phi. Hãy suy nghĩ về những câu trả lời của các em cho các câu hỏi sau đây:

  • Các đức tính nào Lê Hi đã nhấn mạnh mà sẽ giúp các em tin cậy Nê Phi với tư cách là một vị lãnh đạo?

  • Tại sao các em sẽ tin cậy một vị lãnh đạo với các đức tính này?

  • Các em đã thấy các vị lãnh đạo Giáo Hội ngày nay cho thấy các đức tính này như thế nào?

Đọc 2 Nê Phi 1:28–32, và đánh dấu trong thánh thư của các em những lời hứa Lê Hi đã đưa ra cho những người sẽ noi theo sự lãnh đạo của Nê Phi. Những lời hứa này cho thấy rằng khi chúng ta noi theo những người mà Thượng Đế đã kêu gọi để dẫn dắt chúng ta thì chúng ta được ban phước với sự thịnh vượng và an toàn thuộc linh. Hãy suy ngẫm điều các vị lãnh đạo Giáo Hội đã dạy cho các em mới gần đây về sự tuân theo lời khuyên dạy đầy soi dẫn có thể dẫn đến sự thịnh vượng và an toàn thuộc linh như thế nào.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Wilford Woodruff

Đọc đoạn trích dẫn sau đây của Chủ Tịch Wilford Woodruff, và gạch dưới những lời hứa ông đã đưa ra nếu chúng ta chịu tuân theo lời khuyên dạy của các tôi tớ của Chúa: “Tôi hy vọng rằng chúng ta đều có thể theo đuổi hướng đi do các tôi tớ của Chúa đặt ra cho chúng ta, vì nếu chúng ta làm điều này thì tôi biết rằng chúng ta sẽ được an toàn trong thế giới này, và bảo đảm nhận được hạnh phúc và sự tôn cao trong thế giới mai sau. … Nếu chúng ta trung tín thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta trong cách sống, và chừng nào chúng ta còn có đức tin để tin vào những lời chỉ dạy của họ, vào những điều giảng dạy của Đức Thánh Linh qua họ, thì chúng ta luôn luôn ở trên con đường an toàn, và chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng của mình” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [2004], 199).

  1. Viết trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em lý do tại sao các em nghĩ rằng việc tuân theo các lệnh truyền của Chúa và lời khuyên dạy của các tôi tớ của Ngài là quan trọng để làm trong suốt cuộc đời của các em.

  2. Viết điều sau đây ở dưới cùng của bài tập cho ngày hôm nay trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    Tôi đã học 2 Nê Phi 1 và hoàn tất bài học này (vào ngày).

    Các câu hỏi, những suy nghĩ, và những hiểu biết sâu sắc bổ sung tôi muốn chia sẻ với giảng viên của tôi: