Lớp Giáo Lý
Mặc Môn


Lời Giới Thiệu Mặc Môn

Tại Sao Chúng Ta Học Sách Này?

Khi học sách Mặc Môn, các em sẽ học được các bài học quý giá từ Mặc Môn là người đã sống trung thành với tư cách là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô mặc dù ông đã bị vây quanh suốt cuộc đời của ông bởi “một cảnh tượng về những điều tà ác và khả ố liên tục xảy ra” (Mặc Môn 2:18). Các em cũng sẽ được hưởng lợi từ việc học những lời của Mô Rô Ni, con trai của Mặc Môn, là người đã làm chứng với các độc giả ngày sau, “Chúa Giê Su Ky Tô đã cho tôi thấy được các người, và tôi biết việc làm của các người” (Mặc Môn 8:35). Bằng cách học các bài viết này các em có thể tìm hiểu được tầm quan trọng của việc chọn sống theo các giáo lệnh và các giao ước của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Ai Đã Viết Sách Này?

Mặc Môn đã viết bảy chương đầu tiên của sách này như là một bài tường thuật ngắn gọn về sự tà ác và chiến tranh giữa dân Nê Phi và dân La Man trong thời kỳ của ông. Ông cũng đã “ghi chép đầy đủ” các sự kiện từ cuộc đời của ông trên các bảng khắc lớn của Nê Phi. (Xin xem Mặc Môn 2:18; 5:9). Khi Mặc Môn “độ chừng mười tuổi,” thì Am Ma Rôn là người gìn giữ biên sử, nói cho ông biết rằng cuối cùng ông sẽ có trách nhiệm để ghi chép “tất cả những điều [ông] đã quan sát về dân này” (Mặc Môn 1:2, 4). Vào khoảng 24 tuổi, ông đã được giao cho các tấm bảng khắc của Nê Phi và “đã làm một biên sử theo như lời dặn của Am Ma Rôn” (Mặc Môn 2:17). Về sau, Mặc Môn bắt đầu tóm lược các bảng khắc lớn của Nê Phi, mà bao gồm các bài viết từ các vị tiên tri và những người gìn giữ biên sử từ Lê Hi đến Am Ma Rôn. Gần cuối cuộc đời mình, Mặc Môn “chôn giấu trên đồi Cơ Mô Ra tất cả những biên sử mà [ông] đã được bàn tay của Chúa ủy thác,” ngoại trừ một vài bảng khắc mà ông trao lại cho con trai của ông là Mô Rô Ni (Mặc Môn 6:6). Sau đó ông đã chỉ huy dân Nê Phi trong trận đại chiến cuối cùng với dân La Man. Trước khi Mặc Môn qua đời, ông đã hướng dẫn Mô Rô Ni để hoàn tất biên sử của ông. Mô Rô Ni thêm vào các bài viết gồm có chương 8–9 của sách này.

Sách Này Được Viết Khi Nào và Ở Đâu?

Có lẽ Mặc Môn viết Mặc Môn 1–7 giữa năm 345 Sau Công Nguyên 3và năm 401 Sau Công Nguyên (xin xem Mặc Môn 2:15–17; 8:5–6). Ông đã hoàn thành các bài viết của mình sau khi trận đại chiến cuối cùng giữa dân Nê Phi và dân La Man tại Cơ Mô Ra (xin xem Mặc Môn 6:10–11). Mô Rô Ni có lẽ đã viết Mặc Môn 8–9 giữa những năm 401 Sau Công Nguyên  và năm 421 Sau Công Nguyên khi ông đi lang thang vì sự an toàn của cuộc sống mình (xem Mặc Môn 8:4–6; Mô Rô Ni 1:1–3).