2002
Elaine Schwartz Dalton Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ
Tháng Mười Một Năm 2002


Elaine Schwartz Dalton
Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Chẳng bao lâu trước khi chị Elaine S. Dalton vào năm thứ nhì Trường Đại Học Brigham Young, cha của chị qua đời một cách đột ngột. Đó là một thời gian thử thách trong cuộc sống của chị và chị đã cầu nguyện thường xuyên để hiểu được lý do tại sao cha của chị lại bị mang đi khỏi gia đình mà cần ông thật nhiều.

Câu trả lời cho sự cầu nguyện của chị mãi đến mùa hè năm sau mới đến, khi chị đi tham quan Âu Châu với đội vũ dân tộc BYU. Vào ngày Lễ Người Cha, khi cả đội đang dự lễ Tiệc Thánh, một trong những người nói chuyện đã nhắc đến Châm Ngôn 3:5–6: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài; Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Giờ đây Chị Dalton nói: “Tôi nhận biết rằng câu thánh thư đó là câu trả lời cho tôi. Tôi vẫn không biết tại sao cha của tôi lại qua đời, nhưng tôi biết tôi cần phải tin cậy nơi Chúa. Từ lúc đó, câu thánh thư đó đã hướng dẫn cuộc sống của tôi. Trong mọi việc xảy ra mà tôi không hiểu, thì tôi biết rằng nếu tôi tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ chỉ dẫn nẻo của tôi.”

Trong chức vụ kêu gọi mới của chị là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, Chị Dalton hy vọng sẽ khuyến khích các thiếu nữ phát triển cùng sự tin cậy đó nơi Cha Thiên Thượng và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Chị Dalton sinh ở Ogden, Utah, vào ngày 1 tháng Mười Một năm 1946, con của ông Melvin Leo Melvin và bà Emma Martin Schwartz. Chị kết hôn với anh Stephen E. Dalton vào ngày 13 tháng Chín năm 1968 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có sáu người con và sống ở Thành Phố Salt Lake.

Chị Dalton nhận được bằng cấp cử nhân Anh Văn từ Trường Đại Học Brigham Young. Chị đã phục vụ với tư cách là thành viên của ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ, chủ tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu, cố vấn lớp Laurel (lứa tuổi 16 đến 18) và giảng viên Hội Phụ Nữ.

Chị nói: “Các thiếu nữ ngày nay thật phi thường—họ bén nhạy và vững mạnh phần thuộc linh. Họ có một thử thách lạ thường để sống ngay chính trong một thế giới mà chúng ta hiện đang sống. Là các tín hữu của Giáo Hội, họ có thể là những tấm gương sáng và hướng dẫn những người khác đang tìm kiếm những tấm gương ngay chính.”