2020
Nếu Các Em Là Nạn Nhân Bị Lạm Dụng Ngược Đãi
Tháng Mười năm 2020


Nếu Các Em Là Nạn Nhân Bị Lạm Dụng Ngược Đãi

Lạm Dụng Ngược Đãi Là Gì?

Lạm dụng ngược đãi là bỏ bê hoặc ngược đãi người khác (chẳng hạn như một đứa trẻ, người già, người tàn tật, hoặc bất cứ ai khác) theo cách mà gây tổn hại về mặt thể xác, cảm xúc, hoặc tình dục. Điều này đi ngược lại những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi.

“Quan điểm của Giáo Hội là sự lạm dụng ngược đãi không thể được tha thứ dưới bất cứ hình thức nào” (Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô [năm 2020], mục 38.6.2). Sự lạm dụng ngược đãi vi phạm các luật pháp của Thượng Đế và cũng có thể vi phạm các luật pháp của xã hội.

Các Loại Lạm Dụng Ngược Đãi Khác Nhau

Lạm Dụng Ngược Đãi Thể Xác: Hành vi cố ý hung hăng hoặc thô bạo của một người đối với người khác mà dẫn đến thương tích thể xác.

Lạm Dụng Tình Dục: Hành động hoặc sự tiếp xúc tình dục bị cưỡng ép, với những kẻ phạm tội dùng vũ lực, đe dọa hoặc, lợi dụng những nạn nhân mà không có khả năng để đưa ra sự đồng ý. Tất cả các hoạt động tình dục giữa một người lớn và một trẻ em là sự lạm dụng cho dù có sự đồng ý.

Lạm Dụng Ngược Đãi Bằng Lời Nói hoặc Cảm Xúc: Một hành vi tái diễn mà trong đó một người cố tình và liên tục tấn công ai đó mà không đụng đến thân thể, chẳng hạn như những lời lẽ cay nghiệt, sự đe dọa, thao túng, hoặc sỉ nhục. Điều này gây ra ý thức kém về giá trị bản thân và nhân phẩm. Mặc dù không liên quan đến thân thể, nhưng loại lạm dụng ngược đãi này gây tổn hại cho toàn bộ sức khỏe tâm thần và cảm xúc của một người.

Cách Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ

Chúa mong muốn chúng ta phải làm hết sức mình để ngăn ngừa sự lạm dụng ngược đãi và để bảo vệ cùng giúp đỡ những người nào đã từng là nạn nhân bị lạm dụng ngược đãi. Không một ai muốn chịu đựng hành vi lạm dụng ngược đãi. Cho dù hành vi đó đang xảy ra bây giờ hoặc đã xảy ra từ lâu thì anh chị em có thể tìm thấy các tài liệu giúp đỡ tại trang mạng abuse.ChurchofJesusChrist.org.