2020
Làm thế nào tôi có thể cầu nguyện như Đấng Cứu Rỗi đã dạy?
Tháng Mười năm 2020


Hãy Đến Mà Theo Ta: Sách Mặc Môn

Làm thế nào tôi có thể cầu nguyện như Đấng Cứu Rỗi đã dạy?

3 Nê Phi 17–19

(Ngày 28 tháng Chín–Ngày 11 tháng Mười)

Hình Ảnh
How can I pray as the Savior taught

Khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng dân Nê Phi, Ngài đã cầu nguyện 11 lần với họ. Qua lời nói và sự nêu gương, Ngài đã dạy họ cách họ nên cầu nguyện. Các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải ngày sau tiếp tục giảng dạy điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy về sự cầu nguyện. Đây là một vài ví dụ:

Điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy

Điều mà các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải Ngày Sau dạy

Cầu nguyện cho những người khác (xin xem 3 Nê Phi 17:14, 17, 21; xin xem thêm 3 Nê Phi 18:23)

“Việc cầu nguyện cho những người khác với tất cả tấm lòng nhiệt thành của chúng ta sẽ làm gia tăng khả năng của chúng ta để lắng nghe và lưu ý đến tiếng nói của Chúa.”1

“Phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn” (3 Nê Phi 18:15)

“Chính là qua sự cầu nguyện tha thiết và chân thành mà chúng ta có thể nhận được những phước lành và sự giúp đỡ cần thiết để thực hiện cuộc hành trình đôi khi khó khăn và đầy thử thách này mà chúng ta gọi là trần thế.”2

“Cầu nguyện trong gia đình các ngươi” (3 Nê Phi 18:21; xin xem thêm 3 Nê Phi 17:3)

“Nếu chịu … [tham gia] trong việc cầu nguyện hằng ngày cùng gia đình, …thì anh chị em sẽ nhận được những phước lành đã được hứa của Chúa trong việc nuôi dạy một thế hệ ngay chính.”3

Đừng lặp đi lặp lại nhiều lời (xin xem 3 Nê Phi 19:24; xin xem thêm 3 Nê Phi 13:7)

“Những lời cầu nguyện của chúng ta cần phải đơn giản, thẳng thắn, và chân thành.”4

“Hãy tiếp tục cầu nguyện” (3 Nê Phi 19:26)

“Hãy cầu nguyện thường xuyên. Hãy cầu nguyện trong tâm trí, trong lòng mình. Hãy quỳ xuống cầu nguyện. Sự cầu nguyện là chìa khóa riêng của anh chị em để mở cửa thiên thượng. Ổ khóa là ở phía bên này bức màn che của anh chị em.”5

Ghi Chú

  1. David A. Bednar, “Hãy Luôn Cầu Nguyện,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 43.

  2. Thomas S. Monson, “Ba Mục Tiêu để Hướng Dẫn Các Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, trang 120.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Howard W. Hunter (năm 2015), trang 229.

  4. Dallin H. Oaks, “The Language of Prayer,” Ensign, tháng Năm năm 1993, trang 17.

  5. Boyd K. Packer, “Cầu Nguyện và Những Thúc Giục,” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, trang 46.