2010
Những Chỉ Dẫn Mới của Hội Phụ Nữ Ban Phước cho Các Tín Hữu
tháng Tư năm 2010


Những Chỉ Dẫn Mới của Hội Phụ Nữ Ban Phước cho Các Tín Hữu

Cách đây sáu tháng, Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, thông báo về những chỉ dẫn mới cho các buổi họp Hội Phụ Nữ tại buổi họp Hội Phụ Nữ trung ương và kết quả đã ban phước cho cuộc sống của các chị em trên khắp thế giới.

Chị Beck nói rằng các chị em phụ nữ nói chung đã nồng nhiệt đón nhận những chỉ dẫn mới bằng cách cho biết rằng các tín hữu toàn cầu giờ đây có thể hoạch định những buổi họp tùy theo nhu cầu riêng, và cho phép họ điều chỉnh dễ dàng hơn trong nhà thờ mà không bị hạn chế đối với một văn hóa hoặc địa phương nhất định.

Chị Beck nói: “Đây là một giai đoạn đầy lạc quan cho một tổ chức toàn cầu. Chúng tôi yêu thương các chị em phụ nữ, chúng tôi tin cậy các chị em phụ nữ và chúng tôi biết rằng nếu họ làm cho điều này thành một vấn đề của đức tin và sự vâng lời thì họ sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào với vấn đề này.”

Bài nói chuyện của Chị Beck tựa đề là “Hội Phụ Nữ: Một Công Việc Thiêng Liêng” (Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 110) cần phải dùng làm một chính sách chính thức về các buổi họp, và những người lãnh đạo Hội Phụ Nữ có những thắc mắc nào về chính sách nên bàn thảo với các vị lãnh đạo chức tư tế của họ.

Những Thay Đổi Tổng Quát

Các cố vấn trong Hội Phụ Nữ được khẳng định là cần phải tuân theo mẫu mực của chức tư tế và được gọi là đệ nhất cố vấn hoặc đệ nhị cố vấn. Chức vụ kêu gọi trước đây được biết là người lãnh đạo về sự phong phú hóa nhà cửa, gia đình và cá nhân cần phải được gọi là người điều hợp buổi họp Hội Phụ Nữ. Chị phụ nữ có sự kêu gọi này nên tiếp tục sắp xếp những buổi họp Hội Phụ Nữ tổ chức vào những ngày trong tuần dưới sự hướng dẫn của chủ tịch đoàn.

Những Chỉ Dẫn cho Buổi Họp Hội Phụ Nữ

Trong bài nói chuyện của mình, Chị Beck đã nói về việc các buổi họp được gọi là các buổi họp để “phong phú hóa nhà cửa, gia đình và cá nhân” bây giờ sẽ được giản dị gọi là các buổi họp Hội Phụ Nữ.

Chị Beck mô tả cách mà chủ tịch Hội Phụ Nữ của tiểu giáo khu cần phải giám sát tất cả các buổi họp Hội Phụ Nữ và bàn thảo với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh là người chấp thuận tất cả các hoạch định của buổi họp.

Chủ tịch Hội Phụ Nữ cần phải giám sát các buổi họp nhưng có thể yêu cầu đệ nhất hoặc đệ nhị cố vấn—hay giới thiệu một chị phụ nữ trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh được kêu gọi—làm người điều hợp của các buổi họp. Ít nhất một thành viên của chủ tịch đoàn cần phải hiện diện tại mọi buổi họp.

Những buổi họp thường thường cần phải được tổ chức hằng tháng, hay ít nhất mỗi quý, vào thời điểm khác hơn ngày Chúa Nhật hoặc tối thứ Hai. Vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh và chủ tịch Hội Phụ Nữ quyết định những lần họp và các chị em phụ nữ không nên cảm thấy bắt buộc phải tham dự tất cả các buổi họp này.

Khi hoạch định các buổi họp, chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ nên cân nhắc những vấn đề như cam kết về thời giờ, phí tổn, sự an toàn và khoảng đường phải đi.

Các buổi họp cần phải hoàn thành “trách nhiệm bác ái và thiết thực” của Hội Phụ Nữ, gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân cùng lo liệu các nhu cầu thuộc linh cũng như vật chất của cá nhân và gia đình.

Khi hoạch định các buổi họp, chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ nên đặt ưu tiên các vấn đề làm tròn mục đích của Hội Phụ Nữ; các buổi họp có thể chú trọng đến một vấn đề hoặc được chia ra thành nhiều lớp hoặc sinh hoạt hơn. Nói chung, các giảng viên cần phải là các tín hữu của tiểu giáo khu hoặc giáo khu.

Chị Beck nói: “Việc sử dụng các buổi họp Hội Phụ Nữ một cách thích hợp sẽ gia tăng khả năng của Hội Phụ Nữ để làm việc trong những cách hữu hiệu với các vị lãnh đạo chức tư tế trong mỗi tiểu giáo khu.”