2010
Hy Lạp
tháng Tư năm 2010


Lịch Sử Giáo Hội trên khắp Thế Giới

Hy Lạp

Rigas Pofantis và Nicholas Malavetis đã tìm kiếm các lẽ thật về tôn giáo trong ba năm khi họ tình cờ đọc một bài báo vào năm 1898 mà thảo luận về Đạo Mặc Môn. Họ trở nên tò mò và viết thư cho trụ sở Giáo Hội để học biết thêm. Các vị lãnh đạo Giáo Hội gửi vị chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm viếng và giảng dạy cho hai người này ở Hy Lạp. Năm 1903, Nicholas Malavetis qua đời nhưng hai năm sau, Rigas Pofantis lại viết thư cho trụ sở Giáo Hội và yêu cầu được báp têm. Một lần nữa, Giáo Hội gửi đi vị chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Thổ Nhĩ Kỳ là người làm phép báp têm cho Pofantis và năm người khác, kể cả người vợ góa của Nicholas Malavetis.

Những người truyền giáo đầu tiên đến Hy Lạp sáu tháng sau các lễ báp têm đầu tiên này, nhưng bắt đầu năm 1909, Giáo Hội đình chỉ công việc truyền giáo ở nơi đó gần 70 năm, một phần vì tình trạng chính trị hỗn loạn trong khu vực đó. Trong lúc ấy, các quân nhân đóng trong khu vực đó bắt đầu chia sẻ chứng ngôn với những người dân Hy Lạp. Tuy thế, sự tiến triển rất chậm; khi Chi Nhánh Athens thay thế đơn vị Giáo Hội của các quân nhân vào năm 1967, danh sách tín hữu Giáo Hội gồm có 80 tín hữu trong chi nhánh nhưng chỉ có tám người Hy Lạp.

Năm 1972 Anh Cả Gordon B. Hinckley (1910–2008), lúc còn là thành viên thuộc thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã làm lễ cung hiến Hy Lạp cho việc thuyết giảng phúc âm. Kể từ lúc đó một vài sự phát triển đã khuyến khích việc tăng trưởng con số tín hữu Giáo Hội, kể cả việc xuất bản bản dịch Sách Mặc Môn bằng tiếng Hy Lạp vào năm 1987, sự thành lập Phái Bộ Truyền Giáo Greece Athens năm 1990 và lễ cung hiến nhà hội đầu tiên ở Hy Lạp năm 1999.

Số tín hữu (2009)

661

Giáo hạt

1

Chi nhánh

5

Trong những năm gần đây, Mars Hill, địa điểm nơi Sứ Đồ Phao Lô thuyết giảng trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17 từng là nơi có những buổi họp chứng ngôn, các dự án phục vụ và những dịp ca ngợi các công dân gương mẫu Hy Lạp.