2012
Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu Làm Nổi Bật Con Đường dẫn đến Sự Tăng Trưởng Thật Sự
Tháng Tư năm 2012


Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu Làm Nổi Bật Con Đường dẫn đến Sự Tăng Trưởng Thật Sự

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã giải thích ý nghĩa của “sự tăng trưởng thật sự” và cách đạt được sự tăng trưởng này trong Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu vào ngày 11 tháng Hai năm 2012.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và các thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ của Giáo Hội đã tham gia vào việc hướng dẫn các vị lãnh đạo Giáo Hội trên khắp thế giới.

“Trong các từ của Giáo Hội, từ tăng trưởng có thể được định nghĩa là ‘các tín hữu mới.’ … tuy nhiên sự tăng trưởng thật sự, được định nghĩa là ‘sự tăng trưởng trong con số các tín hữu tích cực,’” Chủ Tịch Uchtdorf giải thích như vậy.

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói thêm: “Sự tăng trưởng xảy ra khi sự cải đạo cá nhân và suốt đời đối với các kết quả phúc âm trong việc trung tín hơn nơi mỗi cá nhân và gia đình.”

Chủ Tịch Uchtdorf nói rằng việc trung tín hơn đó gồm có những điều không thể dễ dàng đo lường được, chẳng hạn như cầu nguyện hằng ngày, đọc thánh thư, buổi họp tối gia đình, tình yêu thương trong nhà, và những kinh nghiệm cá nhân với Sự Chuộc Tội.

Ông nói: “Chúng ta thường làm cho vẻ đẹp và nét giản dị của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trở nên phức tạp với vô số những điều kỳ vọng quá tỉ mỉ. Tuy nhiên, khi chúng ta chú trọng đến mục đích của phúc âm, thì phần lớn nỗi hoang mang đó sẽ mất dần đi.”

Hầu hết phần phát sóng đã tập trung vào các giáo lý và các nguyên tắc chính yếu mang đến những câu trả lời cho các câu hỏi “tại sao”.

Chủ Tịch Uchtdorf nói: “Các câu hỏi ‘tại sao’ thích hợp sẽ dẫn chúng ta đến những quyết định thích hợp ‘ai,’ ‘điều gì,’ ‘khi nào,’ ‘nơi nào,’ ‘tại sao,’ và ‘bằng cách nào.’”

Hôn Nhân và Gia Đình trong Kế Hoạch

Chủ Tịch Boyd K. Packer, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, nói: “Giáo Hội được tạo nên từ các gia đình. Tiểu giáo khu và giáo khu chỉ là phụ thôi. Khi chúng ta nói về gia đình, thì chúng ta thấy sự tăng trưởng thật sự trong Giáo Hội.”

Ông nói rằng mỗi người chồng và người cha cần phải là một người nắm giữ và sử dụng chức tư tế trong nhà của mình, chủ tọa gia đình mình trong sự ngay chính. Ông nói rằng tương tự như thế, các vị lãnh đạo chức tư tế cần phải lãnh đạo một cách xứng đáng—mặc dù các chức phẩm trong chức tư tế thay đổi, nhưng mỗi người nắm giữ chức tư tế xứng đáng đều có chức tư tế như bất cứ người nắm giữ chức tư tế nào khác (xin xem GLGƯ 1:20).

Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhấn mạnh rằng vợ chồng, cha mẹ, cần phải xây đắp mối quan hệ yêu thương, hối cải và cầu nguyện để thành công trong việc củng cố và bảo vệ gia đình, mà gia đình chính là “trọng tâm kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài.” (“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” LiahonaEnsign, tháng Mười Một năm 2010, 129).

Ông nói: “Lời cảnh cáo được đưa ra ba lần trong thánh thư rằng cả thế gian này sẽ bị tận diệt khi Chúa trở lại nếu có một số điều kiện nào đó không ở vào đúng chỗ. Trong mỗi trường hợp này, lời cảnh cáo đó liên quan đến tình trạng của gia đình nhân loại mà không có các giáo lễ gắn bó của đền thờ. Nếu không có những giáo lễ tôn cao này, thì vinh quang của Thượng Đế sẽ không được hiểu rõ.”

Việc đạt được mục tiêu cuối cùng đó—cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao dành cho tất cả con cái của Thượng Đế—đòi hỏi sự tăng trưởng thật sự đó phải xảy ra trong nhà chúng ta, trong các tiểu giáo khu và chi nhánh và trong khắp Giáo Hội.

Việc Áp Dụng Phúc Âm

Việc tăng trưởng thật sự và sự cải đạo có được từ việc áp dụng phúc âm vào cuộc sống hằng ngày. Trong một cuộc thảo luận hỏi và đáp, Anh Cả L. Tom Perry và Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giải thích rằng việc áp dụng phúc âm quan trọng nhất là lập và tuân giữ các giao ước đền thờ. Anh Cả Christofferson nói rằng việc tuân theo các giao ước có thể thay đổi từ con người thiên nhiên thành một Thánh Hữu với thời gian.

Việc tìm đến những người khác là một khía cạnh quan trọng khác của việc áp dụng phúc âm. Các vị lãnh đạo nói rằng mỗi tín hữu đều có trách nhiệm riêng và với tư cách là Giáo Hội phải tìm đến cứu giúp những người hoạn nạn về phần vật chất và tinh thần.

Anh Cả Christofferson nói rằng chúng ta không nên ngần ngại cùng hiệp lực với các tín ngưỡng khác và các tổ chức có khuynh hướng phục vụ để chăm sóc cho người nghèo túng. Các vị lãnh đạo chức tư tế cần phải dẫn đầu trong các nỗ lực này, nhưng các tín hữu và những người truyền giáo cũng cần phải hỗ trợ vai trò đó.

Một ban hội luận đã thảo luận nhấn mạnh đến việc tập trung phục sự gia đình, củng cố những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, cũng như giúp xây đắp đức tin và chứng ngôn của giới trẻ. Những người tham dự gồm có Anh Cả Ballard và Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ cùng với Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi; Elaine S. Dalton, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ; và Rosemary M. Wixom, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi.

Anh Cả Rasband nói rằng mỗi vị lãnh đạo cần phải tham gia vào việc mang các tín hữu trở lại tích cực trọn vẹn, và Anh Cả Andersen nhấn mạnh rằng giới trẻ cần phải tham gia vào việc giúp thúc đẩy những người trẻ tuổi khác hoạt động trở lại và củng cố họ.

Đạt Được Sự Tăng Trưởng Thật Sự

Chủ Tịch Uchtdorf nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng thật sự có được khi chúng ta áp dụng các nguyên tắc phúc âm vào cuộc sống hằng ngày của mình,

Ông nói: “Khi các anh chị em suy ngẫm về những đề tài này, hãy tự hỏi ‘lý do tại sao’ mình phục vụ và phục sự cũng như điều chúng ta cần phải làm vì điều đó, trong trách nhiệm cá nhân và hội đồng.”

Hãy Học Hỏi Thêm

Các cá nhân có thể xem, lắng nghe, in ra và tải xuống tài liệu từ chương trình phát sóng bằng mười hai ngôn ngữ bằng cách vào trang mạng lds.org/study/other-addresses và nhắp chuột vào Worldwide Leadership Training.

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói chuyện trong một cuộc thảo luận của ban hội luận được tổ chức như là một phần của Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu vào tháng Hai năm 2012.

© IRI