2012
Tiếp Theo Lớp Giáo Lý Là Gì?
Tháng Tư năm 2012


Tiếp Theo Lớp Giáo Lý Là Gì?

Ngày tốt nghiệp lớp giáo lý không chấm dứt việc học hỏi về tôn giáo của các em. Một điều kỳ diệu vẫn dành sẵn cho các em.

Trong lớp giáo lý, các em học thánh thư và có lẽ nhóm họp đều đặn với những người khác cùng tuổi với mình. Các em cảm thấy được chào đón, và các em cảm nhận được Thánh Linh. Vậy khi các em đã học xong lớp giáo lý thì những kinh nghiệm này có chấm dứt không? Nhất định là không rồi.

Chương trình của viện giáo lý của Giáo Hội là bước kết tiếp, và các em sẽ yêu thích chương trình này. Cho dù các em sẽ đi học đại học hay không, các em vẫn có thể tiếp tục học về phúc âm, chuẩn bị một công việc truyền giáo và lễ hôn phối trong đền thờ, cùng chia sẻ những kinh nghiệm với những người khác cùng tuổi với mình.

Sau đây là một số câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản về viện giáo lý. Các em có thể tìm hiểu thêm tại trang mạng institute.lds.org.

Viện giáo lý là gì?

Viện giáo lý gồm có các lớp nghiên cứu phúc âm, kể cả các lớp học về thánh thư, những lời giảng dạy của các vị tiên tri, và việc chuẩn bị cho công việc truyền giáo hay lễ hôn phối trong đền thờ. Trong một số viện giáo lý, các em có thể chọn nhiều lớp học.

Ai có thể tham dự?

Tất cả các thành niên trẻ tuổi độc thân được đặc biệt khuyến khích nên tham dự các lớp của viện giáo lý. Bất cứ người nào—đã kết hôn—hay còn độc thân giữa các lứa tuổi 18 đến 30 đều có thể tham dự.

Tôi có thể tìm ra viện giáo lý ở đâu?

Một số khu vực có các tòa nhà viện giáo lý gần trường đại học. Trong những khu vực khác, các lớp học được tổ chức trong những tòa nhà của Giáo Hội hoặc những địa điểm khác. Hãy liên lạc với vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh để học biết về chương trình của viện giáo lý trong khu vực của các em, hoặc vào institute.lds.org để tìm ra một viện giáo lý gần các em.

Tại sao tôi cần phải lấy các lớp của viện giáo lý?

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói: “Hãy làm cho việc tham dự viện giáo lý thành một ưu tiên. … Hãy nghĩ về điều đó. Bạn bè sẽ được gặp gỡ nhau, Thánh Linh sẽ được cảm nhận và đức tin sẽ được củng cố. Tôi hứa với các em rằng khi các em tham dự viện giáo lý và chuyên cần học hỏi thánh thư, thì quyền năng của các em để tránh cám dỗ và tiếp nhận sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong tất cả những gì mình làm sẽ được gia tăng” (institute.lds.org, ngày 21 tháng Tư năm 2009).

Hình do Media Services chụp