2012
Tại Sao Cần Phải Tham Dự Lớp Giáo Lý?
Tháng Tư năm 2012


Tại Sao Cần Phải Tham Dự Lớp Giáo Lý?

Các em sẽ nói điều gì là quan trọng nhất mà một học sinh có thể đạt được từ lớp giáo lý và viện giáo lý?

Các em sẽ nói điều gì là quan trọng nhất mà một học sinh có thể đạt được từ lớp giáo lý và viện giáo lý? Khi một nhóm học sinh lớp giáo lý hỏi Ủy Viên của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội, Anh Cả Paul V. Johnson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, cùng câu hỏi này, thì ông đáp rằng điều quan trọng nhất mà các em có thể đạt được là “chứng ngôn chân chính rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Sự hiểu biết rằng kiến thức thật sự là kiến thức thuộc linh. Đó là những gì từ Đức Thánh Linh đến với tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đó là lẽ thật vững mạnh nhất, điều vững mạnh nhất có thể học được trong lớp giáo lý và viện giáo lý. Lẽ thật đó không thay đổi điều các em đã biết; lẽ thật đó thay đổi con người của các em, và thay đổi cách các em nhìn thế gian. Và loại học vấn cao hơn đó giúp làm cho học vấn khác của các em được trọn vẹn” (“A Higher Education,” New Era, tháng Tư năm 2009, 15).

Anh Cả Johnson là một trong số nhiều Vị Thẩm Quyền Trung Ương đã nói về các phước lành kỳ diệu có được từ việc tham dự lớp giáo lý và viện giáo lý. Vậy nên, nếu các em tự hỏi tại sao mình cần phải đi học lớp giáo lý, thì đây là nhiều lý do tốt được các vị tiên tri và sứ đồ đưa ra.

Hình Spencer W. Kimball do nhã ý của Văn Khố của Giáo Hội Thánh Hữu Ngày Sau