2007
Đại Hội Kết Thúc; Có Sẵn cho Một Cử Tọa Đông Đảo
Tháng Năm năm 2007


Đại Hội Kết Thúc; Có Sẵn cho Một Cử Tọa Đông Đảo

Với những phần của Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 177 của Giáo Hội được phiên dịch ra 90 ngôn ngữ và phát thanh và truyền hình qua hệ thống vệ tinh đến hơn 6.000 địa điểm tiếp nhận do Giáo Hội sở hữu trong 85 quốc gia, nhiều tín hữu đã có thể nhận được trực tiếp bằng ngôn ngữ của họ những lời của các vị lãnh đạo Giáo Hội hơn từ trước đến giờ.

Khi ngỏ lời cùng cử tọa toàn cầu trong mỗi phiên họp ngoại trừ sáng thứ Bảy, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, hiện 96 tuổi, nói với các tín hữu: “Sức khỏe của tôi khá tốt, bất chấp tất cả những lời đồn đãi trái ngược. Các vị bác sĩ và y tá tài giỏi đang giữ cho tôi được mạnh khỏe, và một số anh chị em còn có thể ra đi trước tôi nữa.”

Trong phiên họp trưa thứ Bảy, Chủ Tịch Hinckley đã làm lễ tái cung hiến Đại Thính Đường Salt Lake tại Khuôn Viên Đền Thờ, nơi mà một phiên họp đại hội được tổ chức lần đầu tiên từ khi Trung Tâm Đại Hội được sử dụng lần đầu tiên vào tháng Tư năm 2000. Đại Thính Đường đã đóng cửa trong hai năm để trải qua một công trình nâng cấp nhằm chống động đất và sự trùng tu (xin xem bài kèm theo).

Các vị lãnh đạo mới được tán trợ vào ngày thứ Bảy, kể cả năm Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tất cả đều thuộc vào các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, và các cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ (xin xem trang 4 về những thay đổi trong giới lãnh đạo Giáo Hội và trang 124 về chi tiết tiểu sử của các vị lãnh đạo mới).

Hằng triệu tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới đã tham dự tại các địa điểm tiếp nhận hệ thống vệ tinh do Giáo Hội sở hữu cũng như tại nhà của họ thông qua các dịch vụ phát thanh và truyền hình địa phương, những nhà cung cấp hệ thống vệ tinh và truyền hình dây cáp khác, và mạng lưới Internet.