2007
Anh Cả Enrique R. Falabella Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2007


Anh Cả Enrique R. Falabella
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh

Anh Cả Enrique Rienzi Falabella Arellano không tin có điều gì lại quý báu hơn một chứng ngôn riêng về Chúa Giê Su Ky Tô và cách thức mà Sự Chuộc Tội có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của một người.

Anh Cả Falabella học biết được rất sớm rằng việc đạt được một chứng ngôn bắt đầu với ước muốn biết được lẽ thật và một sự sẵn lòng để sống theo lẽ thật đó.

Sinh ngày 9 tháng Năm năm 1950, con của Ông Udine và Bà Leonor Falabella, Anh Cả Falabella được 12 tuổi khi những người truyền giáo đến gõ cửa nhà của gia đình ông ở Guatemala City, nơi mà ông được sinh ra và lớn lên. Là con cả của gia đình có bốn người con mà người mẹ đã mất vài năm trước đó, Anh Cả Falabella đã nhận ra một điều gì đó khác biệt về những người truyền giáo. Ông thấy điều đó trong tình yêu thương mà họ đã cho thấy và quyền năng mà họ đã giảng dạy.

Ông nhớ lại: “Tôi đã muốn biết điều mà họ biết.” Ước muốn đó và sự sẵn lòng của ông để làm theo điều mà những người truyền giáo yêu cầu để làm đã dẫn đến sự cải đạo của ông.

“Lúc còn rất nhỏ tôi đã biết được giá trị của những lời của Đấng Cứu Rỗi: ‘Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta’ (Giăng 7:17). Nếu chúng ta chịu sống theo các nguyên tắc phúc âm, thì Thánh Linh có thể cảm động lòng chúng ta, và chúng ta sẽ biết rằng các nguyên tắc ấy là chân chính.”

Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Trung Mỹ, ông và và vợ ông, Blanca Lidia Sanchez, được làm lễ gắn bó vào ngày 21 tháng Sáu năm 1975, ở Đền Thờ Mesa Arizona. Anh Cả Falabella nhận bằng nông nghiệp từ trường University of San Carlos ở Guatemala và về sau học môn tiếp thị tại trường University of Costa Rica. Ông làm việc cho một công ty hóa học và y dược trước khi ông được kêu gọi phục vụ toàn thời gian cho Giáo Hội.

Khi năm người con của ông và vợ ông lớn lên, Anh Cả Falabella phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, giám trợ, đại diện giáo vùng, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Giáo Vùng Trung Mỹ trong hai năm. Ông đang phục vụ với tư cách là chủ tịch chi nhánh tại Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo ở Guatemala City vào lúc ông được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.