2006
Chủ Tịch Hinckley và Giáo Hội Đều Đang Trong Tình Trạng Khả Quan
Tháng Mười Một năm 2006


Chủ Tịch Hinckley và Giáo Hội Đều Đang Trong Tình Trạng Khả Quan

Trong Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 176, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã tường trình rằng ông và Giáo Hội đều đang trong tình trạng khả quan.

Vị tiên tri 96 tuổi nói: “Tôi cảm thấy khỏe, sức khỏe của tôi tốt.”

Chủ Tịch Hinckley trích dẫn lời của các bác sĩ của mình nói rằng việc bình phục của ông từ cuộc giải phẫu vào tháng Giêng và những sự điều trị tiếp theo thật “mầu nhiệm.” Đến đầu tháng Mười Một, Chủ Tịch Hinckley sẽ trở thành Vị Chủ Tịch lớn tuổi nhất trong lịch sử của Giáo Hội phục hồi. Chủ Tịch David O. McKay (1873–1970) qua đời lúc 96 tuổi và 132 ngày. Chủ Tịch Hinckley ăn mừng sinh nhật thứ 96 của mình vào ngày 23 tháng Sáu.

Hơn 100.000 người tham dự các phiên họp đại hội tại Trung Tâm Đại Hội ở Thành Phố Salt Lake, và hằng triệu người khác theo dõi trên toàn cầu. Các bài nói chuyện tại đại hội được phiên dịch ra 85 ngôn ngữ với ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới được thêm vào.

Trong phiên họp sáng thứ Bảy, Chủ Tịch Hinckley tường trình về sự tiến triển của Giáo Hội. Chủ Tịch Hinckley nói: “Tôi chỉ có thể tường trình rằng Chúa đang ban phước dồi dào cho Giáo Hội của Ngài. Bổn phận của chúng ta là làm hết sức mình để đẩy mạnh Giáo Hội tiến lên.”

Các đền thờ thứ 123 và 124 của Giáo Hội mới vừa được làm lễ cung hiến ở Sacramento, California, và Helsinki, Phần Lan, theo thứ tự. Chủ Tịch Hinckley nêu lên rằng Giáo Hội hiện giờ sở hữu 6.066 địa điểm tiếp nhận hệ thống vệ tinh trong 83 quốc gia, chỉ có 300 so với năm 1982.

Chủ Tịch Hinckley cũng giải thích rằng Đại Thính Đường Salt Lake Tabernacle, một địa điểm ở Khuôn Viên Đền Thờ thường được Đại Ca Đoàn Tabernacle sử dụng cho chương trình phát thanh và truyền hình hằng tuần Âm Nhạc và Ngôn Từ, hiện đang được tân trang lại. Ông giải thích rằng tòa nhà này sẽ mở cửa lại vào mùa xuân năm 2007. Đại ca đoàn đã được phát thanh và truyền hình từ Trung Tâm Đại Hội trong thời gian tân trang lại.

Trong phiên họp trưa thứ Bảy, tám thành viên thuộc Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi được giải nhiệm khỏi sự phục vụ toàn thời gian với tư cách là Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội. Những người được giải nhiệm là Các Anh Cả Ronald T. Halverson, Dale E. Miller, H. Bryan Richards, Donald L. Staheli, David R. Stone, H. Bruce Stucki, Robert J. Whetten, và Richard H. Winkel.

Ngoài ra, Erich W. Kopischke, 49 tuổi, ở Frankfurt, Đức, được kêu gọi làm một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Ba Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng được giải nhiệm vào ngày thứ Bảy: Các Anh Cả Cesar A. S. Milder, Hyae-Kee Min, và Masayuki Nakano.

Năm 2006 đánh dấu kỷ niệm 150 năm đoàn xe kéo tay của những người tiền phong đến Thung Lũng Salt Lake.

Chủ Tịch Hinckley nói về những người tiền phong: “ Đức tin của họ là di sản của chúng ta. Đức tin của họ là một sự nhắc nhở chúng ta về cái giá mà họ đã trả cho những tiện nghi mà chúng ta đang hưởng.” Để kết thúc, ông nói: “Trong … nỗ lực cho chính nghĩa vĩ đại này thì đức tin được gia tăng là điều chúng ta cần nhất. Nếu không có đức tin, công việc này sẽ đình trệ. Với đức tin, không một ai có thể ngăn chặn sự tiến triển của [Giáo Hội].”