2006
Chúng Ta Làm Chứng cùng Thế Gian
Tháng Mười Một năm 2006


Chúng Ta Làm Chứng cùng Thế Gian

Chúa đang ban phước dồi dào cho Giáo Hội của Ngài, và bổn phận của chúng ta là làm hết sức mình để đẩy mạnh Giáo Hội tiến lên.

Thưa các anh chị em, trong khi chúng ta quy tụ lại trong một đại hội trung ương nữa của Giáo Hội, tôi xin hân hạnh tường trình rằng Giáo Hội tiếp tục tăng trưởng trong sức mạnh và ảnh hưởng. Năm 1982, cách đây khoảng 24 năm, tôi đã ghi trong nhật ký của mình: “Sẽ có hơn 300 đường dây liên kết thông tin trong dịch vụ vệ tinh của chúng ta cho đại hội trung ương tháng Mười. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có hơn 300 trung tâm giáo khu, nơi mà các tín hữu của chúng ta có thể quy tụ trên khắp quốc gia và tham dự vào đại hội.”

Giờ đây tôi được biết có 6.066 địa điểm tiếp nhận hệ thống vệ tinh do Giáo Hội sở hữu trong 83 quốc gia. Tôi biết ơn biết bao về sự tăng trưởng của chúng ta về con số và cũng có một khả năng gia tăng để tiếp xúc và truyền đạt với Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới.

Giờ đây, chúng ta có thể muốn có thêm nhiều người báp têm ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, nhưng điều đó cũng có thể được nói về bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, mùa gặt trúng lớn với các tín hữu trong khoảng 160 quốc gia. Những nơi mà cách đây không lâu có rất ít Thánh Hữu Ngày Sau thì ngày nay có những tiểu giáo khu và giáo khu vững mạnh, với những người nam và người nữ trung tín và có khả năng lãnh đạo.

Mặc dù có những hạn chế về khả năng của chúng tôi để đi nơi mà chúng tôi có thể đi nhưng bù lại Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, các thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai và Thầy Bảy Mươi có khả năng để ngỏ lời bằng hệ thống vệ tinh cùng con số tín hữu đông đảo của các giáo khu trên khắp thế giới.

Hoàn cảnh thay đổi nhưng sứ điệp của chúng ta không thay đổi. Chúng ta làm chứng cùng thế gian rằng các tầng trời đã mở, rằng Thượng Đế Đức Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Phục Sinh đã hiện đến và phán truyền. Chúng ta đưa ra lời chứng long trọng của mình rằng chức tư tế đã được phục hồi với những chìa khóa và thẩm quyền của các phước lành vĩnh cửu.

Mới đây chúng ta đã làm lễ cung hiến Đền Thờ Sacramento California mới, ngôi đền thờ thứ 7 trong tiểu bang đó và thứ 123 trên thế giới. Chúng ta cũng làm lễ động thổ cho một ngôi đền thờ khác trong khu vực Salt Lake.

Chúng ta rất hài lòng để thông báo việc tu bổ Đại Thính Đường Salt Lake đang diễn tiến đúng với thời hạn quy định và rằng phương tiện độc nhất và tuyệt vời này sẽ một lần nữa cung cấp chỗ cho Đại Ca Đoàn Tabernacle trong chương trình phát thanh và truyền hình hằng tuần của Đại Ca Đoàn vào mùa xuân tới.

Giáo Hội đang đảm trách một dự án phát triển quy mô vì lợi ích của việc bảo vệ môi trường của Khuôn Viên Đền Thờ. Mặc dù chi phí sẽ rất lớn nhưng nó sẽ không dính dáng đến việc chi dụng quỹ thập phân.

Tuy nhiên, sự trung tín của các tín hữu của chúng ta tiếp tục được cho thấy trong việc đóng tiền thập phân và của lễ.

Nói chung, tôi chỉ có thể tường trình rằng Chúa đang ban phước dồi dào cho Giáo Hội của Ngài và bổn phận của chúng ta là làm hết sức mình để đẩy mạnh Giáo Hội tiến lên.

Giờ đây, thưa các anh chị em, sau khi ca đoàn ca xong, chúng ta sẽ nghe những bài nói chuyện của các anh em thẩm quyền trung ương và các chị em phụ nữ. Và trong khi chúng ta tiến hành đại hội trọng đại này, cầu xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn tất cả những gì được làm và được nói lên, và cầu xin cho tâm trí của chúng ta được tràn đầy Thánh Linh là lời cầu nguyện của tôi, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.