2007
Trở Thành Công Cụ trong Tay Thượng Đế bằng cách Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Chúng Ta.
Tháng Mười năm 2007


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Trở Thành Công Cụ trong Tay Thượng Đế bằng cách Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Chúng Ta.

Hãy thành tâm chọn ra và đọc từ sứ điệp này những đoạn thánh thư và những lời giảng dạy đáp ứng nhu cầu của các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Hãy chia sẻ các kinh nghiệm và chứng ngôn của các chị em. Mời những người mà các chị em giảng dạy cũng làm điều đó.

Tôi Có Thể Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô Như Thế Nào?

GLGƯ 38:30: “Nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi.”

Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “Bốn vấn đề không thể nào tranh luận được đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau là: (1) Đấng Cứu Rỗi sẽ trở lại trên thế gian trong quyền năng và vinh quang lớn lao để đích thân trị vì trong thời kỳ ngàn năm ngay chính và hòa bình (2) Vào lúc Ngài giáng lâm sẽ có sự hủy diệt những kẻ tà ác và sự phục sinh của những người ngay chính. (3) Không một ai biết được thời điểm về sự giáng lâm của Ngài, nhưng (4) người trung tín được dạy phải nghiên cứu những điềm triệu về sự giáng lâm và phải sẵn sàng cho sự kiện này… . Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị về mặt vật chất lẫn tinh thần cho các sự kiện đã được tiên tri vào Ngày Tái Lâm” (“Sự Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm,” Liahona, tháng Năm năm 2004, 7, 9).

Kathleen H. Hughes, cựu đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ: “‘Các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao. Và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn’ (GLGƯ 64:[33]; sự nhấn mạnh được thêm vào)… . Công việc lớn lao mà chúng ta mong muốn để làm sẽ bắt nguồn từ ‘những việc nhỏ.’ Một trong những việc nhỏ đó, mà tôi đã học được, là tôi cần phải kiếm ra thời gian để củng cố nếp sống thuộc linh của mình mỗi ngày” (“Từ Những Việc Nhỏ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2004, 109).

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “Chúa kỳ vọng chúng ta phải trung tín, tận tụy, can đảm như những bậc tiền bối của chúng ta. Họ được kêu gọi để hy sinh mạng sống mình cho phúc âm. Chúng ta được kêu gọi để sống cuộc sống của mình theo cùng một mục đích đó… . Tất cả các gian kỳ đều đã chuẩn bị mở đường cho sự giáng lâm lần đầu của Chúa và Sự Chuộc Tội của Ngài. Tương tự như thế, lịch sử và những lời tiên tri đã thiết lập nền tảng cho Sự Phục Hồi của phúc âm qua Tiên Tri Joseph Smith. Chúng ta có thể thấy rằng các sự kiện và những lời tiên tri về thời kỳ của chúng ta đang chuẩn bị chúng ta cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi không?” (“Những Chuẩn Bị cho Sự Phục Hồi và Ngày Tái Lâm: ‘Tay Ta Sẽ Ở Trên Ngươi,’” Liahona, tháng Mười Một năm 2005, 91–92).

Tôi Có Thể Trở Thành Công Cụ trong Tay Thượng Đế trong Việc Giúp Đỡ Những Người Khác Chuẩn Bị Như Thế Nào?

GLGƯ 34:6: “Cất cao tiếng nói lên … và kêu gào sự hối cải … sửa soạn con đường của Chúa cho sự tái lâm của Ngài.”

Chủ Tịch Spencer W. Kimball (18951985): “Việc làm một phụ nữ ngay chính trong những thời điểm cuối cùng trên thế gian, trước ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, là một sự kêu gọi đặc biệt cao quý . Sức mạnh và ảnh hưởng của người phụ nữ ngay chính ngày nay có thể vững vàng gấp mười lần trong thời yên ổn. Người phụ nữ ấy được gửi đến nơi đây để giúp cải tiến, bảo vệ, và giữ gìn nhà cửa—tức là thể chế sơ đẳng và cao quý nhất của xã hội. Các thể chế khác trong xã hội có thể dao động và ngay cả thất bại, nhưng người phụ nữ ngay chính có thể giúp cứu vớt gia đình, mà có thể là nơi trú ẩn cuối cùng và độc nhất mà một số người biết được ở giữa cơn giông bão và xung đột” (“Privileges and Responsibilities of Sisters,” Ensign, tháng Mười Một năm 1978, 103).