2007
Đền Thờ Thông Báo Sẽ Xây Cất ở Manaus, (Ba Tây)
Tháng Mười năm 2007


Đền Thờ Thông Báo Sẽ Xây Cất ở Manaus, (Ba Tây)

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn thông báo chương trình xây cất một đền thờ ở Manaus, Brazil (Ba Tây), trong một lá thư cho các vị lãnh đạo tư tế người Ba Tây vào ngày 23 tháng Năm năm 2007.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nói trong thư: “Chúng tôi có lời khen ngợi Các Thánh Hữu về sự tận tâm và trung tín của họ và biết ơn về các phước lành mà sẽ đến với họ qua việc xây cất ngôi đền thờ mới này.”

Một khi được hoàn tất, Đền Thờ Manaus Brazil sẽ là ngôi đền thờ thứ sáu ở Brazil (Ba Tây). Các giáo khu nằm trong giáo hạt đền thờ sẽ được thông báo sau.

Với đền thờ xây cất gần bờ biển miền nam và miền đông Ba Tây, một số tín hữu sống ở miền trung và miền bắc Ba Tây phải đi hơn 1.600 cây số để tham dự đền thờ gần nhất.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nói: “Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một phước lành cho nhiều Thánh Hữu trung tín trong vùng này và các vùng phụ cận mà đã phải đi rất xa để vui hưởng các phước lành của đền thờ.”

Hiện có 124 ngôi đền thờ mở cửa hoạt động trên thế giới, với 6 đền thờ đang xây cất và 6 đã được thông báo xây cất, kể cả đền thờ Manaus.

Ngôi đền thờ Châu Mỹ La Tinh đầu tiên được xây cất ở São Paulo, Brazil (Ba Tây), vào năm 1978, khi tổng số tín hữu trong xứ chỉ có 54.000 người. Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) đã chủ tọa lễ đặt viên đá nền. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley làm lễ tái cung hiến đền thờ São Paulo vào năm 2004 sau khi được sửa chữa lại.

Vào cuối năm 2005 có 928.926 tín hữu ở Brazil (Ba Tây), là nơi có thêm ba ngôi đền thờ trong các thành phố Recife, Porto Alegre, và Campinas. Đền Thờ Curitiba Brazil, mà bắt đầu được xây cất vào năm 2005, được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào năm sau.

Trong một chuyến thăm viếng Curitiba, Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã hứa với các tín hữu: “Nếu các anh chị em chuẩn bị đi đền thờ và thực hiện các giáo lễ cho mình và cho các tổ tiên của mình, thì các anh chị em sẽ xây đắp một chứng ngôn về công việc này, mà các anh chị em không thể làm với cách nào khác hơn.” Ông cũng nói: ”Có lẽ là dễ dàng để xây cất một đền thờ hơn là chuẩn bị cho các tín hữu về đền thờ.“