2007
Niềm Vui của Ngươi Sẽ Được Lớn Lao Biết Bao
Tháng Mười năm 2007


Giờ Chia Sẻ

Niềm Vui của Ngươi Sẽ Được Lớn Lao Biết Bao

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma Thi Ơ 5:16).

Em có thấy rằng khi em chia sẻ một thứ gì đó như một món quà vặt hoặc một món đồ chơi, thì em cảm thấy vui trong lòng không? Dĩ nhiên là có. Em có thể chia sẻ những thứ khác hơn là món quà vặt hoặc đồ chơi, như sự hiểu biết. Việc chia sẻ sự hiểu biết có thể mang đến niềm vui lớn lao—không chỉ cho người nhận mà còn cho người ban phát. Loại hiểu biết tốt nhất để chia sẻ là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Ashley chín tuổi cảm thấy được niềm vui của việc chia sẻ phúc âm. Sau khi Ashley được khuyến khích chia sẻ một quyển Sách Mặc Môn, cha của Ashley lái xe đưa em đến nhà của bà hiệu trưởng trường học, và Ashley đưa quyển Sách Mặc Môn cho bà. Ashley cũng đưa cho những người truyền giáo trọn thời gian tên của bà hiệu trưởng của em. Ashley đã cảm thấy vui sướng biết bao! (Xin xem “Nine-Year-Old Member Missionary,” Friend, tháng Bảy năm 1997, 42–43.)

Điều quan trọng nhất mà em có thể chia sẻ là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúa đã kêu gọi Oliver Cowdery và David Whitmer đi thuyết giảng phúc âm. Ngài đã giải thích về niềm vui sướng mà họ sẽ nhận được:

“Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này, và chỉ đem đuợc một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha ta sẽ lớn lao biết bao!

“Và giờ đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với một người mà các ngươi đem về cho ta vào trong vương quốc của Cha ta, thì sự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi đem về cho ta nhiều người” (GLGƯ 18:15–16).

Chúng ta cho thấy đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô khi chúng ta chia sẻ phúc âm với những người khác. Và thật là niềm vui lớn lao biết bao mà chúng ta nhận được khi chúng ta giúp những người khác biết về Chúa Giê Su Ky Tô và về kế hoạch của Cha Thiên Thượng.

Sinh Hoạt

Viết tên của em dưới tên của một trong số hình minh họa những người truyền giáo. Cắt nó ra, và dán nó vào giấy cứng. Trong buổi họp tối gia đình, đặt những hình minh họa người truyền giáo cạnh bên mỗi tấm hình, và giải thích cho gia đình của em về cách thức mà mỗi người trong mỗi tình huống là một người truyền giáo. Yêu cầu gia đình của em đóng diễn theo những tình huống trong các tấm hình hoặc những tình huống khác nhau mà họ nghĩ tới và để cho em thực tập việc chia sẻ phúc âm.

Ý Kiến cho Giờ Chia Sẻ

  1. 1. Chuẩn bị vài mảnh giấy mà trên đó các anh chị em đã viết về những hành động nêu gương, cả gương tốt lẫn gương xấu. Cho mỗi em rút một tờ giấy từ cái hộp. Luân phiên đọc các mảnh giấy đó. Bảo mỗi em quyết định xem tình huống ấy là nêu gương tốt hoặc xấu. Dán những tờ giấy lên trên bảng hoặc dưới tiêu đề “Gương Tốt” hoặc dưới tiêu đề “Gương Xấu”. Ví dụ, “Tôi mặc quần áo trang nhã” sẽ nằm ở dưới tiêu đề “Gương Tốt,” và “Đôi khi tôi chửi thề” sẽ nằm dưới tiêu đề “Gương Xấu.” Hãy giúp các em tra tìm, đọc và học thuộc lòng Ma Thi Ơ 5:16. Chia sẻ chứng ngôn của các anh chị em rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã nêu gương cho tất cả chúng ta.

  2. 2. Bảo các em hãy nghĩ về lúc mà các em nghe những người khác chia sẻ chứng ngôn. Giải thích rằng mặc dù buổi họp chứng ngôn là lúc chia sẻ chứng ngôn, nhưng chúng ta cũng có thể chia sẻ chứng ngôn vào những lúc khác. Hãy tra tìm 2 Ti Mô Thê 1:78. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói: “Tôi mong muốn mỗi tín hữu của Giáo Hội này sẽ đặt những lời này ở nơi mà người ấy có thể thấy chúng mỗi buổi sáng khi người ấy bắt đầu một ngày của mình” (“Be Not Afraid,” Liahona, tháng Hai năm 2005, TBH2). Ông nói rằng những lời đó sẽ mang đến cho chúng ta lòng can đảm, đức tin và sức mạnh. Bảo các em viết xuống câu 7 và phần đầu của câu 8 để mang về nhà và đặt câu ấy nơi mà các em có thể thấy nó mỗi buổi sáng. Hãy giúp các em cảm thấy quyền năng của chứng ngôn về các vị tiên tri và các sứ đồ. Nếu có sẵn, hãy cho lớp học nghe một chứng ngôn từ băng cassette đại hội trung ương hoặc từ băng video Special Witnesses of Christ (Các Nhân Chứng Đặc Biệt của Đấng Ky Tô) Hoặc đọc từ một số báo Liahona.

Ghi chú: Nếu các anh chị em không muốn lấy các trang ra khỏi quyển tạp chí thì sinh hoạt này có thể được sao lại hoặc in ra từ Mạng Lưới Internet tại www.lds.org. Để đọc tiếng Anh, hãy bấm vào “Gospel Library.” Để đọc những ngôn ngữ khác, hãy bấm vào “Languages.”