2007
Wheelwright Được Bổ Nhiệm Làm Tân Chủ Tịch của trường BYUõHawaii
Tháng Mười năm 2007


Wheelwright Được Bổ Nhiệm Làm Tân Chủ Tịch của trường BYUõHawaii

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley thông báo về việc bổ nhiệm Steven C. Wheelwright, vị giáo sư và vị quản lý đáng kính của trường Harvard Business School, làm chủ tịch trường Brigham Young University–Hawaii vào ngày 5 tháng Sáu năm 2007.

Chủ Tịch Hinckley nói từ Trung Tâm Đại Hội ở Thành Phố Salt Lake, Utah, rằng: “Tôi biết rằng Chủ Tịch Wheelwright sẽ đưa trường BYU–Hawaii đến sự thành công lớn qua kinh nghiệm và nhiều mối kết giao của ông, tôi tin rằng ông sẽ nới rộng ảnh hưởng của trường BYU–Hawaii và ban phước cuộc sống của tất cả những người theo học ngôi trường nổi tiếng này.”

Tiếp theo lời thông báo, Chủ Tịch Wheelwright chào mừng các sinh viên trường BYU–Hawaii mà đang tham dự bằng hệ thống vệ tinh với lời chào “Aloha” đầy nhiệt tình và nói rằng đây là một vinh dự lớn để nhận được sự bổ nhiệm như vậy.

Chủ Tịch Wheelwright nói: “Tôi tin vào trường BYU–Hawaii và sứ mệnh của trường vì ngôi trường này phối hợp sự học hỏi thuộc linh với sự học hỏi trần tục và tập trung vào sự phát triển cá tính và sự hiểu biết nơi những người trẻ tuổi tuyệt vời này.”

Chủ Tịch Hinckley nói rằng kể từ khi trường BYU–Hawaii mới mở cửa vào năm 1955, nó đã trở thành một trường đại học có số sinh viên thuộc nhiều văn hóa khác nhau nhất, với tổng số 2.400 sinh viên đến từ 70 quốc gia.

Chủ Tịch Wheelwright đã có kinh nghiệm rộng lớn làm việc với các sinh viên từ nhiều văn hóa khác nhau, kể cả các khu vực Á Châu. Là cựu khoa trưởng của ban cao học Quản Trị Kinh Doanh thuộc trường Harvard Business School, ông đã làm việc với nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và giúp nhiều sinh viên kiếm được việc làm trong ngành kinh doanh. Anh Cả Henry B. Eyring thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói rằng hệ thống này sẽ có lợi ích cho các sinh viên trường BYU–Hawaii khi họ trở về quê hương của họ sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp trường Stanford với bằng Cao Học và Tiến Sĩ, Chủ Tịch Wheelwright dành ra một năm làm việc trong ban giảng huấn của INSEAD, một trường kinh doanh quốc tế ở Fontainebleau, Pháp, rồi dành sự nghiệp giáo dục còn lại của ông cho trường Harvard và Stanford.

Chính tại trường Harvard mà cách đây gần 30 năm ông đã gặp cựu khoa trưởng trường Harvard Business School và hiện là chủ tịch trường BYU–Idaho, Kim Clark. Chủ Tịch Clark nói rằng Chủ Tịch Wheelwright có được một tinh thần đầy lạc quan và là một người yêu thương Chúa, vững vàng và kiên quyết trong sự cam kết của ông với Chúa.

Chủ Tịch Clark nói: “Ông biết rõ thiên thượng và sẽ soi dẫn một sự tin cậy lớn lao nhờ vào đức tin.”

Trước khi Chủ Tịch Wheelwright nghỉ hưu từ trường Harvard vào mùa thu năm 2006, ông là giáo sư của chương trình Edsel Bryant Ford Professor of Business Administration, của chương trình Baker Foundation, phụ tá khoa trưởng thâm niên, và giám đốc của Harvard Business School Publication Activities. Ông cũng là giáo sư của chương trình Kleiner, Perkins, Caufield and Byers Professor of Management tại trường Stanford University Graduate School of Business.

Khi còn là thanh niên, Chủ Tịch Wheelwright đã phục vụ Giáo Hội với tư cách là một người truyền giáo ở Tô Cách Lan. Ông cũng phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo England London từ năm 2000 đến 2003. Ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và giám trợ. Kể từ khi rời trường Harvard, ông và vợ ông đã là hai người truyền giáo phục vụ tại trường BYU–Idaho.

Chủ Tịch Wheelwright lớn lên ở Thành Phố Salt Lake và sở hữu một trại chăn nuôi ở Star Valley, Wyoming. Ông và vợ ông có 5 người con và 15 đứa cháu.

Chủ Tịch Wheelwright kế nhiệm Eric B. Shumway, là người nghỉ hưu từ trường BYU–Hawaii sau khi đã phục vụ trong nhiều chức vụ kể từ năm 1966 và là chủ tịch kể từ năm 1994.