2008
GIA ĐÌNH
Tháng Mười năm 2008


GIA ĐÌNH

Hãy góp phần vào việc xây dựng một mái gia đình hạnh phúc. Hãy hiếu kính cha mẹ các em, và củng cố mối quan hệ của các em với các anh chị em của mình.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã tuyên bố: “Hạnh phúc trong cuộc sống gia đình hầu như có thể đạt được khi được đặt trên những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô. Các cuộc hôn nhân và các gia đình thành công được thiết lập và duy trì trên các nguyên tắc của đức tin, cầu nguyện, hối cải, tha thứ, kính trọng, yêu thương, thương xót, việc làm và những sinh hoạt giải trí lành mạnh.”1

Thú vị thay, các lẽ thật giản dị này, được thiết lập trên kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng, đôi khi làm cho thế gian ngạc nhiên. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới đây tìm thấy rằng các thanh thiếu niên bên ngoài Giáo Hội cũng tìm ra hạnh phúc trong nếp sống thuộc linh và trong mối quan hệ gia đình của họ. Năm 2007, hai tổ chức truyền thông lớn ở Hoa Kỳ đã thăm dò ý kiến của những người trẻ từ 12 đến 24 tuổi để tìm ra điều gì đã làm cho họ vui sướng.

Cuộc nghiên cứu đã đưa ra những điều khám phá này trong số nhiều điều khám phá khác:

  • Giới trẻ “cần cha mẹ làm một nguồn an toàn và hạnh phúc thiết yếu.”

  • “Giới trẻ sẽ gia tăng việc tìm kiếm hạnh phúc qua nếp sống thuộc linh và đức tin.”

  • “Sự hồi sinh về mối quan tâm của giới trẻ nơi những cấu trúc truyền thống của gia đình sẽ phát triển mạnh.”

  • Một trong những bản tóm tắt từ cuộc nghiên cứu đó nói rằng: “Mặc dù sự nghiên cứu lúc đầu của chúng tôi đã cho thấy rằng giới trẻ ngày nay theo truyền thống hơn các thế hệ trước, nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên để thấy mức độ mà giới trẻ kỳ vọng nơi hôn nhân và gia đình của họ với niềm vui lớn lao.”2

GHI CHÚ

  1. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười năm 2004, 49.

  2. Xin xem Associated Press/MTV Research and Strategic Insights, Happiness, ngày 20 tháng Tám năm 2007.