2008
SỰ THANH KHIẾT VỀ TÌNH DỤC
Tháng Mười năm 2008


SỰ THANH KHIẾT VỀ TÌNH DỤC

Hãy giữ mình được trinh khiết về mặt tình dục. Chớ nên có bất cứ mối liên hệ tình dục nào trước khi kết hôn. Đừng tham gia vào cuộc nói chuyện hay các sinh hoạt mà khơi dậy những cảm nghĩ về tình dục. Đừng tham gia vào các sinh hoạt đồng tình luyến ái. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ nếu các em trở thành nạn nhân của sự hãm hiếp, loạn luân, hoặc sự lạm dụng tình dục khác.

“Về vấn đề sự gần gũi trai gái, các em cần phải chờ! Các em cần phải chờ cho đến khi các em có thể ban phát mọi thứ, và các em không thể ban phát mọi thứ cho đến khi các em kết hôn một cách hợp thức và hợp pháp. Nếu các em khăng khăng trong việc theo đuổi sự thỏa mãn thể xác mà không có sự chấp thuận của thiên thượng, thì các em đang gặp một sự rủi ro tồi tệ của sự tổn hại về phần thuộc linh, tinh thần và tình cảm mà các em có thể hủy hoại cả ước muốn của mình về sự gần gũi thể xác lẫn khả năng của mình để hết lòng tận tụy với một mối tình chân thật hơn sau này. Các em có thể kinh hoàng mà nhận ra rằng thứ mà các em cần phải giữ gìn thì các em đã đánh mất rồi và chỉ có ân điển của Thượng Đế mới có thể phục hồi đức hạnh mà các em đã cho đi một cách khinh suất. Vào ngày cưới của các em, món quà tuyệt hảo nhất mà các em có thể tặng cho người bạn đời vĩnh cửu của mình là con người tốt nhất của mình—trong sạch và thanh khiết cùng xứng đáng với sự thanh khiết đó để đáp lại.”

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Personal Purity,” Liahona, tháng Mười năm 2000, 42.