2008
TÍNH THÀNH THẬT
Tháng Mười năm 2008


TÍNH THÀNH THẬT

Hãy thành thật đối với bản thân mình, với những người khác và với Chúa. Đừng viện lẽ rằng tính bất lương là đúng.

“Tính thành thật thì còn có ý nghĩa hơn là việc không nói dối. Đó là nói sự thật, nói thật, sống chân thật, và yêu sự thật… .

“Việc gian lận trong trường học là một hình thức tự lừa dối mình. Chúng ta đi đến trường để học. Chúng ta tự lừa dối khi chúng ta chiếm đoạt nỗ lực và công trình học tập của một người nào khác… .

“Ăn cắp cũng rất phổ biến trên khắp thế giới… . Ăn cắp có nhiều hình thức, kể cả ăn cắp ở các cửa hàng; lấy xe, máy stereo, máy hát dĩa CD, trò chơi video, và những món đồ khác mà thuộc vào người khác; ăn cắp thời giờ, tiền bạc, và vật dụng của chủ nhân; … hoặc mượn mà không có ý trả lại. Không một người nào đã từng đạt được bất cứ điều gì có giá trị bằng cách ăn cắp… .

“Việc ăn cắp bất cứ thứ gì cũng là điều bất xứng đối với một người nắm giữ chức tư tế.”

Chủ Tịch James E. Faust (1920–2007), Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Honesty—a Moral Compass,” Ensign, tháng Mười Một năm 1996, 41–42, 43.