2008
Những tấm thẻ có câu hỏi và những tấm thẻ Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ
Tháng Mười năm 2008


Những tấm thẻ có câu hỏi và những tấm thẻ Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG UỐNG RƯỢU HOẶC HÚT THUỐC?

Cha Thiên Thượng đã truyền lệnh cho các con cái của Ngài chăm sóc kỹ thân thể của họ. Chúng ta cần phải ăn các thực phẩm bổ dưỡng, tập thể thao đều đặn, và ngủ đủ. Khi làm những điều này, chúng ta sẽ không bị nghiện ngập và điều khiển được cuộc sống của mình. Chúng ta nhận được các phước lành của một thân thể khỏe mạnh, một trí óc minh mẫn, và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Rượu và thuốc lá làm hại cơ thể và tinh thần của chúng ta. Chúng là chất nghiện ngập và sẽ làm hại cơ thể của chúng ta, làm suy yếu óc phán đoán và sự tự chủ của chúng ta, và rút ngắn tuổi thọ của chúng ta. Vì chúng ta muốn được khỏe mạnh về phần thể chất, tinh thần và thuộc linh nên chúng ta không uống cà phê, trà hoặc lạm dụng bất cứ thứ ma túy hay hóa chất nào.

TẠI SAO CHỬI THỀ LÀ SAI TRÁI?

Một trong Mười Giáo Lệnh nói rằng Chúa sẽ chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi, vậy nên chúng ta luôn luôn dùng danh của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô với sự tôn kính và kính trọng. Những lời lẽ hay cử chỉ thô tục, thô bỉ, hay thô lỗ, cũng như những chuyện đùa tục tĩu, đều là vô lễ đối với Chúa và những người khác.

Lối nói chuyện của các em cho thấy rõ về con người của các em. Lời lẽ thanh sạch và thông minh cho thấy rằng các em có một tâm trí trong sáng và lành mạnh. Chúng ta dùng lời lẽ mà khuyến khích và khen ngợi những người khác để chúng ta có thể làm tròn lệnh truyền phải yêu thương lẫn nhau. Chúng ta khuyến khích những người khác cũng dùng lời lẽ thanh sạch.

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG HẸN HÒ ĐI CHƠI TRƯỚC KHI 16 TUỔI?

Tình bạn rất cao quý , nhưng việc hẹn hò đi chơi quá sớm có thể đưa đến sự vô luân, hạn chế con số người trẻ tuổi khác mà các em gặp gỡ, và làm các em mất đi những kinh nghiệm mà sẽ giúp các em cuối cùng tìm ra người mà các em sẽ kết hôn. Không phải tất cả các thanh thiếu niên đều cần phải hay ngay cả muốn hẹn hò đi chơi. Tuy nhiên, chúng ta có thể và cần phải phát triển tình bạn tốt ở mọi lứa tuổi.

Khi thật sự bắt đầu hẹn hò đi chơi, chúng ta hẹn hò đi thành nhóm hoặc hẹn hò chung với các cặp khác, và hoạch định những sinh hoạt lành mạnh, ít tốn tiền, và giúp chúng ta quen biết nhau rõ hơn. Một thanh niên và một thiếu nữ khi đi chơi hẹn hò với nhau cần phải giúp nhau duy trì các tiêu chuẩn cùng bảo vệ danh dự và đức hạnh của nhau.

NGƯỜI MẶC MÔN CÓ PHẢI LÀ KY TÔ HỮU KHÔNG?

Chúng tôi tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế và Đấng Sáng Tạo. Khi Chúa Giê Su sống trên thế gian, Ngài đã có một cuộc sống toàn hảo và giảng dạy bằng lời và bằng tấm gương về cách chúng tôi phải sống với nhau trong tình yêu thương. Chúng tôi tin rằng qua Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, chúng tôi có thể được cứu khỏi tội lỗi của mình nếu chúng tôi noi theo Ngài.

Mỗi tuần tại nhà thờ khi chúng tôi dự phần Tiệc Thánh, chúng tôi tái lập lời hứa của mình để luôn tưởng nhớ tới Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.

Chúng tôi yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi thờ phượng Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng tôi.