2008
ÂM NHẠC VÀ KHIÊU VŨ
Tháng Mười năm 2008


ÂM NHẠC VÀ KHIÊU VŨ

Hãy nghe nhạc mà giúp các em đến gần Cha Thiên Thượng hơn. Đừng nghe nhạc mà khuyến khích sự đồi bại, tán dương sự bạo động, hoặc dùng lời lẽ thô lỗ. Khi khiêu vũ, hãy tránh sự đụng chạm thân thể một cách quá gần gũi hoặc những động tác khiêu gợi.

“Các em thanh thiếu niên, các em không thể để tâm trí của các em tràn đầy âm nhạc đê tiện của thời kỳ chúng ta. Nó rất tai hại. Nó có thể đưa vào tâm trí của các em những ý nghĩ đê tiện và đề ra một nhịp độ mà chúng nhảy múa theo và các em có thể hành động theo. Các em tự mình thoái hóa khi các em hòa đồng với những thứ mà thỉnh thoảng vây quanh với âm nhạc cực độ—sự tồi tàn, sự bất kính, sự vô luân, những thói nghiện. Âm nhạc như vậy thì không xứng đáng cho các em nghe.”

Chủ Tịch Boyd K. Packer, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Worthy Music, Worthy Thoughts,” Liahona, tháng Tư năm 2008, 33.