2008
SỰ HỐI CẢI
Tháng Mười năm 2008


SỰ HỐI CẢI

Qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, các em có thể nhận được sự tha thứ và được tẩy sạch tội lỗi của mình khi các em hối cải. Hãy thú nhận các tội lỗi của các em với Chúa và với những người mà các em đã xúc phạm đến. Nếu là các tội trọng, thì các em cũng cần phải thú nhận các tội đó với vị giám trợ của các em.

Ước muốn chân thành của chúng ta cần phải là có tay trong sạch lẫn lòng thanh khiết—sự xá miễn các tội lỗi hằng ngày bước đi vô tội trước mặt Thượng Đế. Chỉ có tay trong sạch không thôi thì sẽ không đủ khi chúng ta đứng trước Ngài là Đấng thanh khiết, và là Đấng với ‘huyết của chiên con không lỗi không vít’ (1 Phi E Rơ 1:19), đã sẵn lòng hy sinh huyết quý báu của Ngài cho chúng ta.

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Tay Trong Sạch và Lòng Thanh Khiết,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 82.

SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI MẶC MÔN

SỰ HỐI CẢI LÀ CỤC XÀ BÔNG RẤT HỮU HIỆU

NHƯNG THẬT LÀ VUI KHI ĐƯỢC TRONG SẠCH (xin xem Ê Sai 1:18).