2008
Ý Kiến Bổ Túc Giờ Chia Sẻ, tháng Mười năm 2008
Tháng Mười năm 2008


Ý Kiến Bổ Túc Giờ Chia Sẻ, tháng Mười năm 2008

Sau đây là những ý kiến bổ túc mà các vị lãnh đạo Hội Thiếu Nhi có thể dùng với Giờ Chia Sẻ đăng trong tạp chí Liahona tháng Mười năm 2008. Để có bài học, những lời chỉ dẫn, và sinh hoạt mà tương ứng với những ý kiến này, xin xem “Em Sẽ Là Tôi Tớ của Ngài” ở các trang TBH4 và TBH5 của phần thiếu nhi trong số báo này.

  1. Trước giờ chia sẻ, hãy tìm ra hình của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ hiện tại. Đặt các tấm hình đó lên trên bảng phấn hoặc một tấm bảng màu trắng. Làm những mẩu giấy có ghi tên của các vị ấy, và đặt chúng dọc theo tấm bảng.

    Bắt đầu bằng cách yêu cầu các em so tên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ cho đúng với hình của họ. Giúp các em đặt những tấm hình theo đúng thứ tự với sự kêu gọi và thâm niên.

    Từ tạp chí Liahona số đại hội trung ương mới nhất hoặc từ các số báo khác, hãy chọn ra những bài nói chuyện từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ mà chú trọng đến sự phục vụ. Chia sẻ những sứ điệp này, và thảo luận những cách thức mà các em có thể áp dụng điều các em học được để giúp các em khi các em phục vụ những người khác. Đề cập đến Giáo Lý và Giao Ước 4:2 để nhắc các em rằng chúng ta phục vụ với tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh. Hãy hát một bài ca hoặc thánh ca về các vị tiên tri. Chia sẻ chứng ngôn về phước lành của việc có được các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải, là các vị giảng dạy chúng ta bằng lời nói và tấm gương của họ về cách phục vụ lẫn nhau.

  2. Viết nguyên tắc phúc âm để học hằng tuần ở phần cao nhất nằm ngang trên bảng phấn: “Vì những người khác phục vụ em nên em cũng muốn phục vụ.” Mời các em hát những bài ca để biết được ai đang phục vụ các em. Rồi bảo các em hát những bài ca hoặc thánh ca về Đấng Cứu Rỗi, các vị tiên tri, gia đình, bạn bè và vân vân. Lập ra một bản liệt kê những người được đề cập đến trong các bài ca hoặc bài thánh ca dưới cụm từ Vì những người khác phục vụ em.

    Hãy so sánh Giáo Lý và Giao Ước 4:2 với 59:5. Hãy giúp các em tìm ra những từ tấm lòng, năng lực, tâm trí,sức mạnh trong cả hai câu thánh thư đó. Hãy nêu lên rằng chúng ta cần phải yêu thương và phục vụ Cha Thiên Thượng và những người khác với tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của mình. Chuẩn bị những vật liệu cần thiết cho các em để hoàn tất bộ hình di động ở trang TBH4.

    Khi bộ hình di động đã hoàn tất, hãy mời các em hát các bài ca để nhận ra những cách thức mà các em có thể phục vụ. Rồi hát các bài ca hoặc thánh ca về sự phục vụ. Viết xuống những câu trả lời mà các em nhận ra trong các bài ca và các bài thánh ca dưới cụm từ Em cũng muốn phục vụ. Hãy chia sẻ chứng ngôn về các phước lành đến từ việc phục vụ những người khác và từ việc những người khác phục vụ mình.