2008
Các bạn tôi và tôi có vấn đề với tật ngồi lê đôi mách. Tôi có thể làm gì để ngừng làm điều đó và giúp các bạn tôi ngừng làm điều đó?
Tháng Mười năm 2008


Hỏi và Đáp

“Các bạn tôi và tôi có vấn đề với tật ngồi lê đôi mách. Tôi có thể làm gì để ngừng làm điều đó và giúp các bạn tôi ngừng làm điều đó?”

Các em có thể khắc phục được tật ngồi lê đôi mách bằng cách tuân theo lời khuyên dạy trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ về cách khắc phục thói chửi thề: “Giúp những người ở chung quanh các em dùng lời lẽ đúng đắn bằng tấm gương của các em và bằng cách thân mật khích lệ họ chọn những lời khác. Lễ phép bước ra khỏi hay thay đổi đề tài khi những người ở chung quanh mình dùng lời lẽ thiếu đúng đắn.

“Nếu các em đã phát triển thói quen chửi thề [hoặc ngồi lê đôi mách], thì các em có thể từ bỏ thói quen đó. Hãy bắt đầu bằng cách quyết định thay đổi. Hãy cầu nguyện để được giúp đỡ. Nếu các em bắt đầu dùng những lời mà các em biết là sai, thì hãy giữ im lặng hay nói điều mà các em cần nói trong một cách thức khác.”

Quyển cẩm nang này cũng giải thích lý do tại sao việc nói tốt về những người khác là điều rất quan trọng: “Hãy nói lời dịu dàng và có tính cách xây dựng những người khác ngõ hầu các em có thể làm tròn giáo lệnh của Chúa là phải yêu thương nhau. Khi các em dùng lời lẽ đàng hoàng, các em mời gọi Thánh Linh đến cùng với các em” (“Lời Lẽ” [2001], 22–23).

Việc có được lời lẽ tử tế thì giống như Đấng Ky Tô và sẽ giúp các em có được mối quan hệ tốt đẹp hơn và cảm thấy hài lòng hơn với bản thân mình.